Thế giới

Trung Quốc nói cấm Huawei là 'thao túng chính trị'

Bắc Kinh cáo buộc các nước phương Tây dùng sức mạnh quốc gia để làm mất uy tín và cấm các doanh nghiệp Trung Quốc một cách vô cớ.

Trung Quốc nói cấm Huawei là 'thao túng chính trị'
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

"Tất cả các nước đều có quyền và nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia, tuy nhiên thật không thể chấp nhận và trái đạo đức khi sử dụng an ninh như một lý do để ngăn chặn vô cớ các doanh nghiệp hợp pháp nước ngoài", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với các phóng viên hôm nay khi đang thăm Pháp và Italy, theo CGTN.

Bình luận trên được Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra khi phóng viên đặt câu hỏi về việc các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, bao gồm tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei, bị cấm hoạt động tại một số nước. Mỹ, Anh, Australia, Canada, New Zealand, cấm Huawei cung cấp thiết bị cho mạng 5G tại các nước này vì cáo buộc "đe dọa an ninh quốc gia". 

Ông Vương cho rằng việc sử dụng sức mạnh quốc gia để làm mất uy tín và cấm đoán doanh nghiệp lớn rõ ràng là hành động thao túng chính trị. "Sự sống còn và tăng trưởng của một doanh nghiệp sau cùng vẫn là được quyết định bởi thị trường", ông Vương nói. 

Washington từng thông báo với các đồng minh rằng Huawei bị chính quyền Trung Quốc thao túng và các thiết bị của tập đoàn này đe dọa sự bảo mật thông tin. Tuy nhiên, Huawei cho biết những cáo buộc này không có cơ sở. Hoạt động kinh doanh của Huawei gặp khó khăn sau khi Canada bắt giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc lừa dối các ngân hàng quốc tế, vi phạm lệnh trừng phạt Iran. 

Theo VnExpress.net