Thế giới

Trung Quốc lần đầu dùng máy bay không người lái giám sát Biển Đông

Tàu hải giám Trung Quốc lần đầu tiên được thấy sử dụng máy bay không người lái để thực hiện nhiệm vụ giám sát các tàu cá nước này cho là đánh bắt trái phép tại Biển Đông.

Tàu hải giám Trung Quốc lần đầu tiên được thấy sử dụng máy bay không người lái để thực hiện nhiệm vụ giám sát các tàu cá nước này cho là đánh bắt trái phép tại Biển Đông.

Tàu Hải giám 2168. Ảnh: Sina

Trang mạng Sina hôm qua cho biết chiếc tàu Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là tàu Hải giám 2168 do lực lượng chấp pháp tỉnh Hải Nam quản lý.

Trên thân máy bay không người lái có đề dòng chữ "giám sát vùng biển". Máy bay được gắn camera độ phân giải cao, có thể quan sát khu vực biển rộng lớn, sau đó gửi dữ liệu hình ảnh về thiết bị trên tàu thông qua đường truyền vệ tinh.

Hải giám 2168 là loại tàu 1.000 tấn, có chiều dài 79,9 m, chiều rộng 10,6 m, lượng giãn nước 1.330 tấn, tốc độ 37 km/h, có khả năng di chuyển liên tục trên biển hơn 9.200 km.

Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bất chấp sự phản đối của Việt Nam và quốc tế, Trung Quốc vẫn ngang nhiên đẩy mạnh các hoạt động tuần tra và cải tạo trái phép trong khu vực này. Bắc Kinh thậm chí còn nêu khả năng sử dụng cơ sở hạ tầng tại các đảo nhân tạo mà nước này đang mở rộng phi pháp cho mục đích quân sự.
 

Máy bay không người lái mà Trung Quốc sử dụng để thực hiện nhiệm vụ giám sát. Ảnh: Sina

 
Theo Hương Giang (VnExpress.net)