Thế giới

Trung Quốc khoe số lượng hùng hậu trực thăng vũ trang hiện đại

Lữ đoàn không quân thuộc Tập đoàn quân 80 của Trung Quốc vừa tiến hành đợt huấn luyện quy mô lớn đối với trực thăng trinh sát - tấn công Z-19.

Lữ đoàn không quân thuộc Tập đoàn quân 80 của Trung Quốc vừa tiến hành đợt huấn luyện quy mô lớn đối với trực thăng trinh sát - tấn công Z-19.

Máy bay được thiết kế với nhiều góc cạnh nhằm tán xạ sóng radar, ống xả của động cơ áp dụng công nghệ che giấu tín hiệu hồng ngoại, đi kèm theo đó là độ ồn của cánh quạt cũng được tiết giảm đến mức tối đa.

Trung Quốc khoe số lượng hùng hậu trực thăng vũ trang hiện đại - Ảnh 1.

Biên đội trực thăng vũ trang Z-19 của Lữ đoàn hàng không thuộc Tập đoàn quân 80 Quân đội Trung Quốc biểu dương lực lượng trên đường băng

Trực thăng Z-19 có hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số "fly-by-wire" tiên tiến do Trung Quốc tự nghiên cứu phát triển, nó được trang bị 2 động cơ turboshaft WZ-8A công suất 940 mã lực/chiếc, giúp máy bay đạt vận tốc tối đa 280 km/h, tốc độ hành trình 245 km/h, trần bay 6.000 m, tầm bay chuyển sân 700 km.

Theo thiết kế ban đầu thì Z-19 có thể lắp đặt radar bước sóng milimet trên đỉnh rotor chính, tuy nhiên hiện tại thì nó vẫn chỉ có hệ thống tìm kiếm - chỉ thị mục tiêu FLIR gắn dưới mũi để cung cấp thông số tác chiến lên mũ bay tích hợp của phi công.

Trung Quốc khoe số lượng hùng hậu trực thăng vũ trang hiện đại - Ảnh 2.

Trực thăng vũ trang Z-19 đồng loạt cất cánh, tạo ra một cảnh tượng khá đẹp mắt

Mặc dù chỉ là trực thăng vũ trang hạng nhẹ nhưng hỏa lực của Z-19 rất đáng gờm, nó có thể mang theo 4 thùng rocket không điều khiển hoặc tên lửa không đối không tầm ngắn TY-90. Khi thực hiện nhiệm vụ chống tăng, Z-19 sẽ mang theo 8 tên lửa HJ-8 hoặc pháo 23 mm dạng pod gắn ở giá treo phía đầu cánh phụ.

Trong đội hình tác chiến hỗn hợp của Không quân Lục quân Trung Quốc, Z-19 sẽ kết hợp với trực thăng vũ trang chủ lực Z-10 tạo thành cặp bài trùng cực kỳ đáng ngại, có khả năng yểm trợ mặt đất, tiêu diệt xe tăng của đối phương rất hiệu quả.

Số lượng hùng hậu trực thăng vũ trang hiện đại trong biên chế Quân đội Trung Quốc tạo ra mối nguy cơ cực lớn, sẽ khiến nhiều đối thủ tiềm tàng của họ phải cấp tốc tìm ra biện pháp đối phó phù hợp.

Theo Nam Đồng (Soha/Trí Thức Trẻ)