Thế giới

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế khi Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các bên nên bình tĩnh để ngăn căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các bên nên bình tĩnh để ngăn căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay kêu gọi các bên liên quan cần hành động kiềm chế sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng có thể xem xét tiến hành một vụ thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương, theo Reuters.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định nước này phản đối mọi biện pháp trừng phạt đơn phương áp đặt lên Triều Tiên nằm ngoài khuôn khổ của Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố của của ông Lục được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh hành pháp cho phép Washington áp đặt biện pháp trừng phạt với các công ty làm ăn với Bình Nhưỡng

Sắc lệnh cho phép các cơ quan chức năng Mỹ nhắm tới các công ty, tổ chức tài chính hậu thuẫn về mặt tài chính và thúc đẩy hoạt động giao thương với Triều Tiên trong các lĩnh vực như năng lượng, y tế, khai thác mỏ và công nghiệp vận tải.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)