Thế giới

Trung Quốc kết án công dân Nhật 15 năm tù vì tội gián điệp

Công dân Nhật Bản bị Trung Quốc truy tố tội ăn cắp bí mật nhà nước sau hai năm bị bắt.

Trung Quốc kết án công dân Nhật 15 năm tù vì tội gián điệp
Tòa án tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Sina

Tòa án tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, hôm 20/5 tuyên án 15 năm tù và phạt 100.000 tệ (14.500 USD) với một công dân Nhật Bản vì tội thu thập trái phép bí mật nhà nước, phân tích và tuyên truyền ra nước ngoài.

Bị cáo trong độ tuổi 50, là giám đốc một công ty tư vấn phát triển suối nước nóng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Các nhà chức trách cho hay bị cáo đã lấy được một lượng lớn thông tin mật, bao gồm 80 bản đồ từ máy tính của đối tác và những thiết bị điện tử khác.

Ông này bị bắt năm 2017 cùng 5 người Nhật khác khi đang hỗ trợ đánh giá địa chất các địa điểm tiềm năng ở tỉnh Hải Nam và Sơn Đông. Hai trong số 6 người bị phát lệnh bắt vào cuối năm đó với cáo buộc vi phạm luật chống gián điệp và an ninh quốc gia, trong khi 4 người còn lại được phép quay về Nhật Bản.

Người đàn ông thứ hai bị bắt ở trong độ tuổi 70 và tuần trước đã bị kết án 5,5 năm tù tại tòa án Sơn Đông.

Từ năm 2015 tới nay, ít nhất 9 người Nhật Bản đã bị truy tố ở Trung Quốc vì tội gián điệp. Thủ tướng Shinzo Abe từng đề cập đến các vụ bắt giữ công dân ở Trung Quốc khi tới thăm Bắc Kinh hồi tháng 10/2017 và tuyên bố chính phủ Nhật Bản không tham gia vào các hoạt động gián điệp tại Trung Quốc.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)