Thế giới

Trung Quốc chính thức lên tiếng bác bỏ đưa quân tới Syria

Ngày 1-12, phái viên Trung Quốc tại các cuộc đàm phán hoà bình Syria ở Geneva khẳng định nước này không có kế hoạch gửi lực lượng quân đội của họ tới Syria.

Trung Quốc chính thức lên tiếng bác bỏ đưa quân tới Syria
Lực lượng đặc nhiệm của quân đội Trung Quốc

Tuyên bố trên được phái viên Trung Quốc tại các cuộc đàm phán hoà bình Syria ở Geneva đưa ra, sau khi xuất hiện một báo cáo từ trang Facebook của sân bay Hmaymim nói rằng, quân đội Trung Quốc đang có kế hoạch gửi các lực lượng đặc biệt của họ đến Syria để giúp chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống khủng bố.

Vào ngày 30-11, một nguồn quân sự Syria ở Damascus nói với Al-Masdar News rằng, thông tin về kế hoạch gửi quân đến Syria của Trung Quốc là vô căn cứ, vì họ đã không nhận được bất kỳ thông báo về sự triển khai quân từ phía Trung Quốc.

"Trong khi Bắc Kinh đang tích cực tham gia vào quá trình hòa bình Syria, họ không có kế hoạch tham gia vào cuộc chiến đang diễn ra ở Syria", nguồn tin khẳng định.

Theo Vũ Tú (An Ninh Thủ Đô)