Thế giới

Trung Quốc bãi nhiệm 45 đại biểu quốc hội gian lận bầu cử

Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu bãi nhiệm 45 đại biểu từ tỉnh Liêu Ninh do liên quan tới các cáo buộc mua phiếu và gian lận bầu cử.

 

Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu bãi nhiệm 45 đại biểu từ tỉnh Liêu Ninh do liên quan tới các cáo buộc mua phiếu và gian lận bầu cử.

Vụ bãi nhiệm 45 đại biểu quốc hội vì gian lận bầu cử là chưa từng có tiền lệ. Ảnh: Nation States
 
Xinhua đưa tin hôm 13/9 và nói vụ hối lộ và mua phiếu để trúng cử quốc hội vào năm 2013 này là “chưa từng có tiền lệ” ở Trung Quốc.

Số đại biểu bị miễn nhiệm chiếm tới ½ trong tổng số 94 đại biểu quốc hội tỉnh Liêu Ninh. Quốc hội Trung Quốc có 3.000 thành viên và nhiệm kỳ là 5 năm.

Theo Xinhua, mức độ mua bán phiếu ở cấp tỉnh của Liêu Ninh thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Tổng cộng 523 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Liêu Ninh bị phát hiện gian lận bầu cử và đã buộc phải từ chức hoặc bãi nhiệm.

Cơ quan thường vụ hội đồng nhân dân tỉnh này đã không còn thể hoạt động khi 38 trên 62 thành viên hội đồng bị bãi nhiệm.

“Đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ kể từ khi thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ năm 1949. Tình huống này đòi hỏi các sắp xếp linh hoạt,” Xinhua nói. 

 

Theo Anh Nguyễn (Zing.vn)