Thế giới

Trump tới Scotland chơi golf trước thềm hội nghị với Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump tận hưởng thời gian riêng tư ở sân golf của ông tại Scotland trước khi tới Helsinki chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tôi đã tới Scotland và sẽ ở lại Trump Turnberry hai ngày cho các cuộc gặp mặt, điện đàm và golf, môn thể thao mà tôi hay chơi! Thời tiết đẹp và nơi này thật tuyệt! Ngày mai tôi sẽ tới Helsinki cho cuộc gặp vào thứ hai với Vladimir Putin”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter ngày 14/7.

Trump tới Scotland chơi golf trước thềm hội nghị với Putin
Đây sẽ là chuyến thăm Scotland đầu tiên của ông Trump sau khi trở thành tổng thống. Ảnh: Getty.

Theo Reuters, sau chuyến thăm Anh, nơi ông đàm phán về thỏa thuận thương mại với Thủ tướng Anh Theresa May và diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II, Tổng thống Trump tới khu nghỉ dưỡng ở Scotland.

Tuy nhiên, khi ông tới nơi, một nhà hoạt động thuộc tổ chức vì môi trường Greenpeace đã bay dù lượn trái phép vào khu vực sân golf của ông Trump, mang theo khẩu hiệu “Trump: hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn”.

Ben Stewart, người phát ngôn của tổ chức Greenpeace, nói với BBC: “Việc này không có gì nguy hiểm. Chúng tôi đã cho cảnh sát biết trước 10, 15 phút. Chúng tôi nghĩ là tổng thống nên nhìn thấy một người biểu tình ngoài đời thật”.

Tuy nhiên, cảnh sát Anh đang điều tra vụ việc để xác định người biểu tình này. Lính bắn tỉa được điều động để bảo đảm an ninh chặt chẽ cho sân golf và các sĩ quan cũng sẽ thường xuyên tuần tra khu vực xung quanh nơi ông Trump ở.

Trump tới Scotland chơi golf trước thềm hội nghị với Putin - 1
Người biểu tình bay dù lượn vào khuôn viên khu nghỉ dưỡng Trump Turnberry. Ảnh: PA.

Ngày 12/7, hàng chục nghìn người đã biểu tình phản đối ông Trump tại London. Dự kiến biểu tình cũng sẽ diễn ra tại Nghị viện Scotland ở Edinburgh và bóng bay “em bé Trump giận dữ” có thể sẽ lại xuất hiện.

Theo CBS News, Tổng thống Trump thể hiện sự gắn kết đặc biệt với Scotland, quê hương của mẹ ông. Tại đây, ông sở hữu hai khu nghỉ dưỡng kết hợp sân golf cao cấp. Lần cuối cùng ông Trump tới thăm Scotland là năm 2016, vài giờ sau cuộc bỏ phiếu cho Brexit và sau khi ông trở thành ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa.

Ngày 15/7, Tổng thống Trump sẽ rời Scotland để tới Phần Lan dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một trong những nội dung thảo luận chính tại cuộc gặp gỡ là nội chiến Syria và việc Iran hiện diện quân sự tại đây.

Cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo Nga - Mỹ diễn ra trong bối cảnh Moscow và phương Tây có nhiều bất đồng. Anh cáo buộc Nga chủ mưu vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái. Sau đó, hơn 20 quốc gia, bao gồm các đồng minh lâu đời như Mỹ, đã ủng hộ Anh bằng cách cùng nhau trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga.

Theo Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)