Thế giới

Trump sẽ nâng ngân sách quốc phòng lên 750 tỷ USD

Quyết định nâng ngân sách quốc phòng của Trump được cho là nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại quân đội Mỹ.

Trump sẽ nâng ngân sách quốc phòng lên 750 tỷ USD
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng trước khi lên đường tới Philadelphia, ngày 8/12. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nâng ngân sách quốc phòng lên 750 tỷ USD, dù tuần trước Trump nhận định việc chi 716 tỷ USD cho quốc phòng là điều "điên rồ". Quyết định bất ngờ của Trump được cho là đến từ kết quả của cuộc họp vào ngày 4/12 với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và chủ tịch các ủy ban quốc phòng của lưỡng viện Quốc hội Mỹ, Reuters đưa tin.

"Trong những ngày qua, Bộ trưởng Mattis thảo luận ngân sách với Tổng thống Trump và nêu ra những rủi ro Mỹ phải đối mặt khi giảm chi tiêu quốc phòng. Trump muốn đẩy nhanh những tiến bộ trong việc xây dựng lại quân đội Mỹ", một quan chức cho biết. Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định bộ này sẽ đảm bảo cho quân đội Mỹ là lực lượng hùng mạnh nhất thế giới. "Chúng tôi đang làm việc với Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) để xác định số lượng ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng", đại diện này phát biểu.

Trump phê duyệt khoản ngân sách quốc phòng trị giá 716 tỷ USD vào tháng 8, cho phép tăng chi tiêu quân sự, bổ sung các hệ thống phòng thủ tên lửa và hạn chế hoạt động đầu tư của Trung Quốc vào các tập đoàn công nghệ Mỹ. Khoản ngân sách này phục vụ cho chiến lược phòng thủ quốc gia mới của Mỹ, lấy trọng tâm là đối phó với Nga và Trung Quốc.

"Tôi chắc chắn sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm giải pháp ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang lớn và không thể kiểm soát. Mỹ đã chi 716 tỷ USD trong năm nay. Thật điên rồ!", Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 3/12.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI), năm nay Mỹ thông qua khoản ngân sách quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay và đứng đầu thế giới. Năm 2017, Mỹ cắt giảm một số khoản chi ngân sách cho lĩnh vực quốc phòng, cơ quan bảo vệ môi trường (EPA), lĩnh vực chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội và giáo dục.

Theo Nguyễn Tiến (VnExpress.net)