Thế giới

Trump nói bớt thích ca sĩ Taylor Swift vì ủng hộ đảng Dân chủ

Tổng thống Mỹ là fan hâm mộ nữ ca sĩ Taylor Swift nhưng việc cô công khai ủng hộ đảng Dân chủ khiến ông không hài lòng.

Trump nói bớt thích ca sĩ Taylor Swift vì ủng hộ đảng Dân chủ
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nữ ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: People.

Không những ủng hộ ứng viên chạy đua ghế thượng viện Phil Bredesen và ứng viên tranh ghế hạ viện Jim Cooper của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, ca sĩ nổi tiếng nước Mỹ Taylor Swift hôm 8/10 còn khẳng định sẽ không bỏ phiếu cho bà Marsha Blackburn, đại diện của đảng Cộng hòa, dù cô muốn tiếp tục nỗ lực đấu tranh để phụ nữ có vị trí cao hơn trong xã hội.

Khi được hỏi về phản ứng trước tuyên bố của Taylor Swift, ông chủ Nhà Trắng cho rằng cô "không biết gì" về bà Blackburn. "Bây giờ, tôi bớt thích Taylor Swift đi 25%", Trump nói.

Tổng thống Mỹ từng rất hâm mộ nữ ca sĩ đình đám. Hồi năm 2012, viết trên mạng xã hội Twitter, Trump chia sẻ ông vui mừng khi biết tin Taylor Swift trở thành người dẫn chương trình đề cử giải Grammy.

Tháng 8/2012, ông trực tiếp dành lời khen tặng nữ ca sĩ. "Cảm ơn vì bức ảnh đẹp, bạn thật tuyệt vời!", Trump tweet.

Giọng ca "Bad Blood" vốn được biết đến là một nghệ sĩ không có xu hướng ủng hộ đảng phái chính trị nào. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1989 này đã phá vỡ nguyên tắc của mình khi đăng bài viết dài trên trang cá nhân, thể hiện quan điểm ủng hộ đảng Dân chủ.

Taylor Swift sinh ngày 13/12/1989. Cô là một trong những ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng nhất nước Mỹ. Cô được nhiều người hâm mộ bởi những ca khúc viết về cuộc sống cá nhân.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)