Thế giới

Trump nghi ngờ 'trí tuệ' của cựu phó tổng thống ra tranh cử

Trump nghi ngờ Joe Biden không đủ năng lực trí tuệ để thực hiện thành công chiến dịch tranh cử sơ bộ.

Trump nghi ngờ 'trí tuệ' của cựu phó tổng thống ra tranh cử
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu phó tổng thống Joe Biden.

"Chào mừng đến với cuộc đua Joe uể oải. Tôi chỉ hy vọng ông có đủ trí thông minh, điều tôi nghi ngờ từ lâu, để tiến hành chiến dịch tranh cử sơ bộ thành công", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đăng trên Twitter, đề cập đến cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bình luận của Trump được đưa ra sau khi Biden thông báo ông sẽ tham gia cuộc đua để được đảng Dân chủ đề cử tranh cử tổng thống năm 2020. Trước khi chính thức thông báo tranh cử, Biden luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò cử tri của đảng Dân chủ.

"Sẽ thật khó chịu bởi ông sẽ phải đối phó với những người thực sự có một số ý tưởng bệnh hoạn và điên rồ. Nhưng nếu ông vượt qua được, tôi sẽ gặp ông tại Starting Gate!", Trump nói thêm, nhắc đến một quán bar ở bang California.

Biden, 76 tuổi, là thượng nghị sĩ kỳ cựu và từng là phó tổng thống 8 năm dưới thời tổng thống Barack Obama. Ông sẽ cùng 20 ứng viên đảng Dân chủ khác chạy đua để có cơ hội cạnh tranh vị trí ông chủ Nhà Trắng với Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

"Nếu chúng ta cho Donald Trump 8 năm ở Nhà Trắng, ông ấy sẽ thay đổi căn bản và vĩnh viễn đặc tính của quốc gia này. Tôi không thể đứng ngoài lề và xem điều đó xảy ra", Biden nói trong video thông báo tranh cử.

Biden là chính trị gia có nhiều kinh nghiệm và là gương mặt nổi bật của nền chính trị Mỹ. Ông từng hai lần tranh cử tổng thống nhưng không thành công. Các đồng minh của Trump từng cảnh báo Biden có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)