Thế giới

Trump giận dữ bảo vệ mối quan hệ với ông Putin

Tổng thống Trump ngày 21/5 liên tục đăng bài trên Twitter để bảo vệ quan điểm gọi điện chúc mừng ông Putin tái đắc cử tổng thống Nga, khi hành động này vấp phải nhiều chỉ trích.

“Tôi đã gọi điện cho Tổng thống Nga Putin để chúc mừng chiến thắng của ông ấy trong kỳ bầu cử (ông Obama cũng từng làm như vậy). Giới truyền thông giả mạo phát điên vì họ muốn tôi lên án ông ấy. Nhưng họ đã sai rồi, làm thân với Nga là điều tốt chứ không phải xấu”, ông Trump viết trên Twitter.

Trump giận dữ bảo vệ mối quan hệ với ông Putin
Tổng thống Trump gọi điện chúc mừng ông Putin ngay sau khi tổng thống Nga tái đắc cử. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump khẳng định “Nga có thể giúp đỡ trong rất nhiều vấn đề, từ Triều Tiên, Syria, Ukraine, phiến quân IS, Iran và thậm chí là cuộc đua vũ trang sắp tới. Ông Bush cũng từng cố gắng nhưng không đủ khả năng, còn Obama và Clinton thì không có năng lượng và khí chất. Hoà bình bằng sức mạnh!”.

Theo báo Washington Post, các trợ lý của Trump từng khuyên ông không nên gọi điện chúc mừng chiến thắng của ông Putin, nhưng vị tổng thống không làm theo đề nghị này. Sau đó, chính ông công bố với giới báo chí về cuộc gọi trên.

Việc ông Trump điện đàm với ông Putin bị nhiều chính khách Mỹ phản đối gay gắt, điển hình là Thượng nghị sĩ John McCain.

Tuy nhiên, ông Trump cũng rất giận dữ vì tin tức lời khuyên can của cố vấn an ninh quốc gia lại bị rò rỉ ra ngoài. Ông yêu cầu tích cực điều tra vụ việc vì chỉ có một nhóm nhỏ nội bộ mới biết được những vấn đề liên quan đến cuộc điện đàm với Tổng thống Putin.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)