Thế giới

Trump chúc mừng lễ Tạ ơn, chỉ trích những người tiền nhiệm

Tổng thống Mỹ bắt đầu ngày lễ truyền thống bằng cuộc gọi video cảm ơn các quân nhân, đồng thời chỉ trích cách tiếp cận của các chính quyền cũ trong các cuộc chiến tại Trung Đông.

Sau 2 dòng tweet ca ngợi chính quyền của mình sáng sớm 23/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp gửi lời nhắn nhủ đến các binh sĩ đang đồn trú tại Afghanistan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain qua cuộc gọi video được thực hiện tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-lago ở Florida.

Ông Trump nói với các binh sĩ rằng "các bạn là những người rất, rất đặc biệt... không thể đặc biệt hơn nữa". Ông gọi những binh sĩ tại Afghanistan là "những chiến binh quả cảm, phi thường", những người đã "làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ" trong 3, 4 tháng qua.

Trump chúc mừng lễ Tạ ơn, chỉ trích những người tiền nhiệm
Ông Trump trò chuyện với binh sĩ qua video. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ nói rằng giờ đây các quân nhân được cho phép làm những điều mà các chính quyền trước đây tại Mỹ không cho phép, nhất là là tại Iraq.

"Chúng ta đang thực sự chiến thắng. Chúng ra biết cách để chiến thắng", ông Trump nói, bổ sung rằng chính phủ Mỹ trước đây "không để các bạn thắng".

"Chúng ta không ra trận chỉ để đi loanh quanh. Chúng ta ra trận để chiến thắng", ông nói. "Họ để các bạn hòa. Còn chúng tôi để các bạn thắng".

Không nhắc đến tên những người tiền nhiệm, song ông Trump ám chỉ cách tiếp cận của các cựu tổng thống George W. Bush và Barack Obama trong cuộc chiến tại Iraq (2003-2011) cũng như cuộc chiến chống IS.

"Mọi người dân ở nước này đều đang theo dõi và họ nhìn thấy những bản báo cáo tích cực mang lại sự thay đổi thay vì những báo cáo trung tính và tiêu cực. Tất cả giờ đều tích cực", ông Trump nói về hoạt động của quân Mỹ tại Iraq và Syria.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)