Thế giới

Trực thăng quân sự Mỹ mất tích khi cứu trợ động đất ở Nepal

Quân đội Mỹ ngày 12/5 cho biết một trực thăng quân sự Marine Huey đã mất tích trong khi tham gia công tác khắc phục hậu quả động đất ở Nepal.

Quân đội Mỹ ngày 12/5 cho biết một trực thăng quân sự Marine Huey đã mất tích trong khi tham gia công tác khắc phục hậu quả động đất ở Nepal.

Binh sĩ Nepal chuyển hàng tiếp tế lên trực thăng UH-1Y Venom của Mỹ tại thị trấn Sindhuli, Nepal, vào ngày 11/5. Ảnh minh hoạ: Reuters


Trực thăng mất tích là chiếc UH-1Y Huey. Khi đó, nó chở 6 binh sĩ Mỹ và 2 quân nhân người Nepal, hãng AP đưa tin.

Địa điểm hoạt động lần cuối của trực thăng là vùng Charikot, nơi các binh sĩ vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân bị ảnh hưởng trong vụ động đất 7,8 độ Richter ngày 25/4.

Charikot cũng là một trong những ngôi làng bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất 7,3 độ Richter ngày 12/5.

Quân đội Mỹ đang sử dụng máy bay V-22 Osprey và một số trực thăng khác để tìm kiếm chiếc Huey, trong khi quân đội Nepal rà soát ở mặt đất. Cuộc tìm kiếm trên không tạm ngưng vào đêm qua do trời tối.

Giới chức Mỹ không khẳng định khả năng trực thăng đã rơi vì họ không phát hiện dấu hiệu nào của vụ tai nạn hay trông thấy cột khói bốc lên.

Tuy nhiên, nhiều giờ đã trôi qua, cả Mỹ lẫn Nepal vẫn chưa có thông tin nào về tình hình máy bay và phi hành đoàn.
 
Theo M.Anh (Zing.vn)