Thế giới

Trực thăng quân sự Mỹ cháy rụi khi đâm xuống đất ở Afghanistan

Quân đội Mỹ cho biết sự cố kỹ thuật khiến chiếc CH-47 gặp nạn, bác bỏ tuyên bố bắn hạ máy bay của phiến quân Taliban.

Trực thăng quân sự Mỹ cháy rụi khi đâm xuống đất ở Afghanistan
Xác chiếc CH-47 sau tai nạn hôm 24/5. Ảnh: Livejournal.

"Tổ lái và những người ở trên trực thăng vận tải quân sự hạng nặng CH-47 Chinook bị thương sau cú va đập mạnh khi hạ cánh khẩn cấp ở tỉnh Helmand hôm 24/5. Trực thăng bị phá hủy hoàn toàn, nhưng tai nạn không phải do hỏa lực đối phương", phát ngôn viên lực lượng Mỹ tại Afghanistan David Butler hôm qua cho biết.

Video được công bố cho thấy chiếc Chinook bị vỡ thành nhiều mảnh và cháy rụi sau tai nạn. Đại tá Butler cho biết sự cố kỹ thuật buộc tổ lái hạ cánh khẩn cấp khi làm nhiệm vụ, trên trực thăng có cả binh sĩ Mỹ và Afghanistan nhưng tất cả đều trong tình trạng ổn định và sẽ sớm phục hồi sức khỏe.

Thông báo này của Butler bác bỏ tuyên bố trước đó của phiến quân Taliban ở Afghanistan rằng các tay súng của nhóm đã nã nhiều loạt đạn vào chiếc trực thăng Mỹ đang hạ cánh khiến nó bị rơi.

Kể từ khi kết thúc sứ mệnh chiến đấu vào năm 2014, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan cũng như hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố tại quốc gia này.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)