Thế giới

Trực thăng Mi-8 lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, trực thăng Mi-8 của Hải quân Nga đã bay hơn 9.000km liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ.

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, trực thăng Mi-8 của Hải quân Nga đã bay hơn 9.000km liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ.

Theo thông cáo báo chi Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga, mới đây các máy bay trực thăng Mi-8 thuộc không quân hạm đội đã bay liên tục hơn 9.000km lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Nguồn ảnh: Airlines.net

Truc thang Mi-8 lap ky luc vo tien khoang hau - Anh 2

"Đây là lần đầu tiên thực hiện chuyến bay độc đáo khoảng cách hơn 9000 km. Chuyến bay xuất phát từ thành phố Olenegorsk (tỉnh Murmansk) đến làng Mongokhto (khu vực Khabarovsk)", ông Matveev cho biết. Nguồn ảnh: Airlines.net

Truc thang Mi-8 lap ky luc vo tien khoang hau - Anh 3

Trong chuyến bay, trực thăng của Hạm đội Thái Bình Dương đã 16 lần tiếp nhiên liệu trên các sân bay quân sự của đất nước. Nguồn ảnh: Airlines.net

Truc thang Mi-8 lap ky luc vo tien khoang hau - Anh 4

Thông thường các nhiệm vụ của máy bay trực thăng chỉ kéo dài khoảng vài tiếng đồng hồ trong phạm vi dưới 1.000km. Việc lập kỷ lục bay 9.000km cho thấy độ bền bỉ, đáng tin cậy của dòng trực thăng đa dụng Mi-8 huyền thoại. Nguồn ảnh: Airlines.net

Truc thang Mi-8 lap ky luc vo tien khoang hau - Anh 5

Theo các nguồn tin, phiên bản Mi-8 trực tiếp thực hiện phi vụ đặc biệt này là Mi-8MT - phiên bản cải tiến của dòng trực thăng đa năng Mi-8T (NATO định danh là Hip-C). Nguồn ảnh: Airlines.net

Truc thang Mi-8 lap ky luc vo tien khoang hau - Anh 6

Mẫu Mi-8T này khi được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài còn được biết tới với cái tên Mi-17. Nguồn ảnh: Airlines.net

Truc thang Mi-8 lap ky luc vo tien khoang hau - Anh 7

Cơ bản, hình thù của nó không khác gì mấy dòng trực thăng vận tải quân sự Mi-8T. Nó cũng sở hữu đặc điểm tuyệt vời của dòng Mi-8T như bình chứa nhiên liệu có nạp bọt chống nổ, buồng lái bọc thép, hệ thống chữa cháy và các mạch điều khiển chính dự trữ, hệ thống năng lượng và nước. Nguồn ảnh: Airlines.net

Truc thang Mi-8 lap ky luc vo tien khoang hau - Anh 8

Động lực được nâng cấp với động cơ Klimov TV3-117T công suất 1.874 mã lực cho tốc độ bay tối đa 260km/h, tàm bay 450km, trần bay 4,5km. Máy bay trang bị kiểu cánh quạt 5 lá với cánh quạt đuôi 3 lá. Nguồn ảnh: Airlines.net

Truc thang Mi-8 lap ky luc vo tien khoang hau - Anh 9

Cận cảnh buồng lái đơn giản mà hiệu quả của dòng trực thăng Mi-8MT. Nguồn ảnh: Airlines.net

Truc thang Mi-8 lap ky luc vo tien khoang hau - Anh 10

Ngoài vai trò vận tải, Mi-8MT cũng có khả năng làm nhiệm vụ chi viện đường không với việc mang tới 6 điểm treo cho phép triển khai 1,5 tấn bom hoặc rocket 57mm hoặc tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: Airlines.net

Theo An Ninh (Kienthuc.net.vn)