Thế giới

Trở mặt "đổ vấy" cho chồng sau khi lái "xe điên" cán bé gái 3 lần

Một phụ nữ ở Trung Quốc đã lái xe đâm vào một em bé 2 tuổi, nhưng sau đó tiếp tục rồ ga khiến em bé đáng thương bị nghiến dưới bánh xe 3 lần.

Một phụ nữ ở Trung Quốc đã lái xe đâm vào một em bé 2 tuổi, nhưng sau đó tiếp tục rồ ga khiến em bé đáng thương bị nghiến dưới bánh xe 3 lần.

Trang Phượng Hoàng đưa tin, lúc 3 giờ chiều 20/4, tại một chợ hoa quả ở khu Thuyền Thành, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một phụ nữ lái xe đã đâm vào một bé gái 2 tuổi.

Sau khi đâm xe, người phụ nữ này không dừng lại mà lùi xe về phía sau rồi tiếp tục rồ ga tiến lên trước khiến em bé bị nghiền dưới bánh xe 3 lần liên tiếp. Hiện em đang trong tình trạng nguy kịch.
 

Qua tìm hiểu sơ bộ được biết, em bé đáng thương này có tên là Tiểu Na (đã đổi tên), là người Quảng Đông. Mẹ Tiểu Na có một cửa hàng bán rau nhỏ trong chợ này.

Bà của Tiểu Na cho hay, lúc xảy ra sự việc trên, em đang ngồi chơi trước quầy hàng còn mẹ em đang đứng rửa bát cạnh đó.

"Chiếc xe phi đến với tốc độ rất nhanh. Lúc đó tôi đã liên tục hô to là dừng lại đi, đâm vào cháu tôi rồi.

Chiếc xe dừng lại rồi lùi về phía sau, cán qua bụng cháu tôi; sau đó lại rồ ga tiến về phía trước, bánh xe lại cán tiếp lên người cháu tôi. Cứ như vậy cháu tôi bị cán đến 3 lần liền.” - bà của bé gái cho hay.

Sau khi gây ra sự việc, người phụ nữ xuống xe nhưng chưa vội hỏi han gì đến tình hình của cháu bé mà vội vàng van xin cha mẹ Tiểu Na - “Anh chị đừng nói là em lái xe, cứ nói là chồng em lái nhé. Gia đình em sẽ đền tiền cho anh chị.”

Lực lượng công an đã đến hiện trường vụ án ngay sau khi nhận được tin báo. Tiểu Na lập tức được đưa vào viện cấp cứu.

Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ cho biết, bé bị chấn thương sọ não, tụ máu trong, khả năng tử vong rất cao.

Phía lực lượng công an cho biết, người phụ nữ này chưa có giấy phép lái xe, chỉ mới đang tập lái. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
 
Theo Nguyễn Hà (Soha.vn/Trí thức trẻ)