Thế giới

Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Bộ Ngoại giao TQ vừa thông tin, một quan chức cấp cao bộ này đang bị điều tra vì các cáo buộc tham nhũng.

Bộ Ngoại giao TQ vừa thông tin, một quan chức cấp cao bộ này đang bị điều tra vì các cáo buộc tham nhũng.
Theo đó, Trợ lý Ngoại trưởng TQ Trương Côn Sinh đã bị cách chức và đang bị điều tra. Báo chí nhà nước TQ mô tả, Trương là quan chức ngoại giao cấp cao nhất trở thành đối tượng của chiến dịch chống tham nhũng tại nước này.
 

Trương Côn Sinh là Trợ lý Ngoại trưởng TQ từ năm 2011. Ảnh: Bloomberg

 
Trương Côn Sinh không còn giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao lẫn Cục trưởng Cục Lễ tân do "bị tình nghi vi phạm kỷ luật và đang bị điều tra" - cụm từ ám chỉ tham nhũng.
 
Hiện người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Tần Cương được giao đảm đương nhiệm vụ ở Cục Lễ tân thay Trương Côn Sinh, trong khi Trợ lý Ngoại trưởng Lưu Kiến Siêu sẽ trở lại giữ chức phụ trách phát ngôn của bộ này.
 
Năm ngoái, Bộ Ngoại giao TQ cũng phải đối mặt với một vụ bê bối sau khi đại sứ nước này tại Iceland biến mất giữa lúc có nhiều thông tin ông bị bắt giữ vì bị nghi là gián điệp.
 
Trong tin tức liên quan tới chiến dịch chống tham nhũng, báo Thanh niên Bắc Kinh hôm nay đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật TƯ TQ (CCDI) đang điều tra Trần Kiến Châu - quan chức Cục Quản lý giao thông Công an tỉnh Quý Châu - do nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là người đầu tiên  mà CCDI thông báo điều tra trong năm 2015.
 
Chiến dịch chống tham nhũng được Chủ tịch TQ Tập Cận Bình khởi xướng từ cuối năm 2012. Trong đó hàng nghìn quan chức bị bắt giữ, điều tra, có những “hổ lớn” như cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, cựu phó chủ tịch quân ủy Từ Tài Hậu…
 
>> Trung Quốc: Thêm một quan chức cấp cao bị điều tra tham nhũng
>> Trung Quốc điều tra nữ tướng vì tội tham nhũng
>> Ông Hồ Cẩm Đào "đồng ý điều tra Lệnh Kế Hoạch"
 
Theo Thái An (VietNamNet)