Thế giới

Trợ lý của ông Kim Jong Un đã đến Hà Nội để tiền trạm

Trợ lý thân cận của lãnh đạo Triều Tiên đã tới Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều vào cuối tháng 2.

Hai nguồn tin của chúng tôi xác nhận ông Kim Chang Son đã đến Hà Nội vào sáng 16/2 trên chuyến bay số hiệu 3049 của China Southern Airlines. Máy bay bay từ Quảng Châu (Trung Quốc) và hạ cánh lúc 10h37.

Ông Kim và đoàn được đón qua cửa VIP A của sân bay Nội Bài và di chuyển về Hà Nội sau đó. Trong vài ngày tới, ông sẽ làm công tác tiền trạm cho chuyến đi đến Việt Nam của ông Kim Jong Un để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Trợ lý của ông Kim Jong Un đã đến Hà Nội để tiền trạm
Ông Kim Chang Son tại sân bay Bắc Kinh hôm 15/2. Ảnh: Yonhap.

Theo Yonhap, phái đoàn 12 người dẫn đầu bởi Kim Chang Son, người được coi là chánh văn phòng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế tại Bắc Kinh tối 15/2 trên một máy bay của hãng hàng không Air China để chuẩn bị bay đến Việt Nam sau đó.

Kim Chang Son được giới truyền thông Hàn Quốc đặt cho biệt danh "quản gia" của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông này cũng từng tới Singapore trước thềm cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên hồi tháng 6/2018.

Tổng thống Trump đã thông báo ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Việt Nam lần hai trong hai ngày 27-28/2. Hà Nội là thành phố được lựa chọn để tổ chức sự kiện.

Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau lần đầu tại Singapore hồi thág 6/2018, sự kiện được xem là lịch sử trong quan hệ Mỹ - Triều. Tuy nhiên, việc triển khai tuyên bố chung, bao gồm cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đến nay vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng vừa thăm chính thức Triều Tiên từ 12-14/2 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho. Tại hội đàm với Bộ trưởng Ri Yong Ho, Phó thủ tướng cho biết VN sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên kinh nghiệm xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế trên cơ sở các đề nghị của Triều Tiên.

Về các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Phó thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ đối thoại nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình này.

Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)