Thế giới

Triều Tiên xử tử loạt cán bộ cấp cao vì dám để lính đói

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được cho là tiếp tục tử hình một số cán bộ cấp cao, lần này vì lý do cán bộ đó không cung cấp đủ gạo cho quân đội, báo Express Daily (Anh) đưa tin hôm 21/5.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được cho là tiếp tục tử hình một số cán bộ cấp cao, lần này vì lý do cán bộ đó không cung cấp đủ gạo cho quân đội, báo Express Daily (Anh) đưa tin hôm 21/5.
 

Súng phòng không ZPU-4 loại vũ khí mà Triều Tiên thường dùng thi hành án tử hình (Ảnh: FLICKR)

 
Các bản án tử hình mới nhất được thực hiện chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Chol được cho là bị xử từ vì ngủ gật trong các sự kiện quân sự quan trong và cãi lời chủ tịch Kim Jong Un.

Ông Hyon Yong Chol được cho là bị xử tử bằng súng phòng không từ cự li 100m. Tầm bắn của loại súng này là 8.000m. Có hàng trăm quan chức chứng kiến lệnh thi hành án đó vào ngày 30/4 qua.

Người ta tin rằng, ngoài lý do không cung cấp đủ gạo cho quân đội,  ông So Hong Chan phải nhận án tử sau nhiều lần vắng mặt tại những sự kiện quan trọng bao gồm chuyên thăm của lãnh đạo Triều Tiên đến Cung điện Mặt trời Vĩnh hằng hay còn gọi là Lăng Kim Nhật Thành, nơi quàn di hài ông nội và cha của ông Kim Jong Un.
 

Ông So Hong Chan (ngoài cùng bên trái) bị tử hình vì không cung cấp đủ gạo cho quân đội (Ảnh: Daily Star)

 
Ông So Yong Chan làm việc trong cơ quan quản lý quân lương Triều Tiên kể từ năm 2013.

Theo Express Daily, tính từ đầu năm đến nay, 15 quan chức Triều Tiên bị xử tử hình vì bị tố đe dọa đến chế độ. Tổng cộng có khoảng 70 cán bộ, quan chức phải nhận án tử kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền sau khi cha ông qua đời năm 2011.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa xác nhận những thông tin từ phía Hàn Quốc và truyền thông phương Tây.
 
 
 
 
Theo P.Trúc (MASK Online)