Thế giới

Triều Tiên rầm rộ chuẩn bị duyệt binh mừng quốc khánh

Lễ duyệt binh sắp tới được dự báo sẽ lớn hơn lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội hồi tháng 2, với sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Triều Tiên rầm rộ chuẩn bị duyệt binh mừng quốc khánh
Ông Kim Jong-un tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội vào tháng 2

Trang 38 North chuyên quan sát tình hình CHDCND Triều Tiên ngày 22.8 nhận định Bình Nhưỡng chuẩn bị tổ chức lễ duyệt binh lớn hơn cả lần kỷ niệm ngày thành lập quân đội hồi tháng 2.

Các hình ảnh từ vệ tinh ngày 12.8 cho thấy “hoạt động cường độ cao” tại khu vực huấn luyện duyệt binh Mirim ở phía đông thủ đô.

“Theo tiến triển của việc tập luyện, ngày quốc khánh của Triều Tiên sắp tới có lẽ sẽ có duyệt binh lớn hơn hồi tháng 2 tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội”, theo 38 North.

Các hình ảnh cho thấy khoảng 500 xe tải chở binh sĩ đến khu vực tập luyện, một khu vực đầy lều trại cho binh sĩ ở và 6 nhóm binh sĩ di chuyển theo đội hình.

Bên cạnh đó, các kho cũng được mở rộng hơn so với hồi tháng 2, với ít nhất 10 thiết bị như xe tăng và pháo đặt trước mỗi kho.

Trước đó, các kho này từng chứa tên lửa, bệ phóng thiết bị bay không người lái, xe tăng, pháo hạng nặng và nhiều thiết bị khác.

Tuy nhiên, các hình ảnh chưa cho thấy sự hiện diện của tên lửa đạn đạo và UAV tại đây.

Gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên vào dịp kỷ niệm sắp tới, theo lời mời của lãnh đạo Kim Jong-un. Nếu được xác thực, đây sẽ là lần đầu tiên ông Tập đến Bình Nhưỡng trên cương vị chủ tịch.

Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, tướng Vincent Brooks chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc ngày 22.8 cho biết ông ủng hộ việc rút bớt quân khỏi khu vực ranh giới giữa 2 miền Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trước đó thông báo kế hoạch giảm số trạm gác và trang bị gần khu vực phi quân sự liên Triều nhằm giảm căng thẳng và tạo dựng lòng tin với láng giềng.

Theo Khánh An (Thanh Niên Online)