Thế giới

Triều Tiên nổi xung vì máy bay ném bom B-1 Mỹ

Bình Nhưỡng phản đối Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1B qua bầu trời Hàn Quốc, kêu gọi chấm dứt "hành động khiêu khích liều lĩnh". 

Bình Nhưỡng phản đối Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1B qua bầu trời Hàn Quốc, kêu gọi chấm dứt "hành động khiêu khích liều lĩnh". 

Một trong hai máy bay B-1B Lancer của Mỹ và 4 chiến đấu cơ F-15K Hàn Quốc hôm qua bay trên căn cứ không quân Osan, phía nam Seoul. Ảnh: Yonhap 

Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Triều Tiên hôm nay lên án việc Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1B là "khiêu khích quân sự", hé lộ ý đồ tấn công phủ đầu hạt nhân của Washington. "Những hành động hết sức khiêu khích của đế quốc Mỹ đang từng giờ đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới điểm phát nổ".

Triều Tiên cảnh báo quân đội nước này có biện pháp "chống trả bất cứ sự xâm lược và khiêu khích nào chỉ bằng một đòn giáng". "Tốt hơn, họ nên dừng hành động thiếu suy nghĩ của mình".

Không lực Mỹ hôm qua triển khai các phi cơ B-1B Lancer bay qua căn cứ không quân Osan, phía nam Seoul, trong động thái răn đe Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần 5 của nước này hồi tuần trước.

Theo Trọng Giáp (VnExpress.net)