Thế giới

Triều Tiên nói vụ Mỹ tấn công Syria là “không thể tha thứ”

Triều Tiên ngày 8/4 đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Syria là “hành động gây hấn không thể tha thứ” và cho thấy quyết định phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là “quyết định đúng đắn”.

Triều Tiên ngày 8/4 đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Syria là “hành động gây hấn không thể tha thứ” và cho thấy quyết định phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là “quyết định đúng đắn”.

 Tàu chiến Mỹ trên Địa Trung Hải đã phóng 59 tên lửa hành trình nhằm vào căn cứ không quân Syria rạng sáng 7/4. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng: “Vụ tấn công tên lửa của Mỹ rõ ràng là một hành động gây hấn không thể tha thứ nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, chúng tôi cực lực lên án hành động này”.

Người phát ngôn cũng nói thêm: “Thực tế hiện nay cho thấy quyết định tăng cường năng lực quân sự của chúng tôi để chống lại các thế lực là lựa chọn triệu lần đúng”.

Đây là bình luận chính thức đầu tiên của Triều Tiên kể từ sau vụ Mỹ nã 59 tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Shayrat của Syria rạng sáng 7/4. KCNA cho biết, trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm khẳng định lại cam kết hợp tác giữa 2 quốc gia.

Vụ tấn công của Mỹ diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Giới quan sát cho rằng, vụ tấn công chỉ mang tính biểu tượng nhằm gửi thông điệp đến Trung Quốc - một đồng minh của Triều Tiên rằng, Washington sẵn sàng đơn phương hành động bất cứ lúc nào. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẵn sàng đối phó với Triều Tiên mà không cần đến Trung Quốc.

Theo Minh Phương (Dân Trí)