Thế giới

Triều Tiên lại phóng tên lửa

Triều Tiên phóng tên lửa về phía đông trong lúc đặc phái viên Mỹ đang thăm Hàn Quốc để tìm cách tháo dỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân.

Triều Tiên lại phóng tên lửa
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn và pháo phản lực tại thao trường gần thành phố Wonsan hôm 4/5. Ảnh: KCNA.

"Triều Tiên đã bắn một số tên lửa không xác định về phía đông từ Sino-ri ở tỉnh phía bắc Pyongan vào 16h30 (14h30 giờ Hà Nội) hôm nay", Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết.

Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ hai của Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tuần sau vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn và pháo phản lực tại thao trường gần thành phố Wonsan hôm 4/5. Bình Nhưỡng hôm 8/5 nói vụ phóng tên lửa là một phần của khóa huấn luyện quân sự thông thường, không nhắm vào ai và cũng không làm tình hình khu vực thêm nghiêm trọng.

Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra khi đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đang thăm Hàn Quốc để hội đàm với người đồng cấp Lee Do-hoon. Hai bên dự kiến thảo luận về cách nối lại đàm phán phi hạt nhân đang bị đình trệ giữa Washington và Bình Nhưỡng, cũng như vấn đề viện trợ lương thực.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)