Thế giới

Triều Tiên kêu gọi tăng cường năng lực hạt nhân trong ngày quốc khánh

Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày quốc khánh với lời kêu gọi tăng cường vũ khí hạt nhân để răn đe Mỹ.

Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày quốc khánh với lời kêu gọi tăng cường vũ khí hạt nhân để răn đe Mỹ.

Binh sĩ Triều Tiên kỷ niệm ngày quốc khánh tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

"Ngành công nghiệp quốc phòng, cùng với chính sách Byungjin (phát triển song song kinh tế và vũ khí hạt nhân) phải tạo ra nhiều vũ khí tân tiến hơn", một bài xã luận trên báo đảng Triều Tiên Rodong Sinmun ngày 9/9 có đoạn viết.

Tờ này kêu gọi Triều Tiên có thêm "những sự kiện thần kỳ" như hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhằm răn đe Mỹ.

Quân đội Hàn Quốc cho hay họ đang theo dõi chặt chẽ Triều Tiên khi có tin tình báo rằng Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân để đánh dấu 69 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, theo AFP.

Triều Tiên đã thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm vào ngày quốc khánh 9/9 năm ngoái. Tuần trước, họ tuyên bố thử nghiệm bom nhiệt hạch có thể gắn trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, khiến cộng đồng quốc tế lên án và kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt khắt khe hơn.

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)