Thế giới

Triều Tiên dồn dập kêu gọi dân chúng thắt lưng buộc bụng

Truyền thông quốc gia Triều Tiên hôm 23/7 kêu gọi người dân nước này sẵn sàng "nhịn ăn nhịn mặc" trong bối cảnh hội đàm giải trừ hạt nhân với Mỹ có dấu hiệu trì hoãn.

Theo Yonhap, tờ báo chính thức của đảng cầm quyền Lao động Triều Tiên là Rodong Sinmun đã nhắc nhở người dân về giai đoạn khó khăn - Tháng 3 cực khổ, hồi những năm 1990. Khi đó, Triều Tiên trải qua một thời kỳ cực đói nghèo, nạn đói xảy ra rộng khắp.

Triều Tiên dồn dập kêu gọi dân chúng thắt lưng buộc bụng
 (Ảnh: EPA)

Lời kêu gọi thắt lưng buộc bụng được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các cuộc hội đàm giải trừ hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ. Những tiến bộ chậm hơn dự kiến liên quan tới hội đàm đã phủ bóng đen lên triển vọng trừng phạt sẽ sớm được dỡ bỏ với Bình Nhưỡng.

Kêu gọi thắt lưng buộc bụng dường như để giảm bớt kỳ vọng của người dân Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump, giới quan sát nhận định.

Trong thời gian gần đây, truyền thông Triều Tiên tăng cường kêu gọi dân chúng tự lực. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng mạnh tay trừng phạt các quan chức đảng, chính phủ chịu trách nhiệm về các vấn đề kinh tế khi đi tới trang trại và nhà máy địa phương.

Cam kết hợp tác kinh tế đầy đủ giữa Triều Tiên với Hàn Quốc nhiều khả năng còn lâu mới diễn ra khi mà Seoul và Washington vẫn tuyên bố, Bình Nhưỡng phải từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân trước rồi lệnh trừng phạt mới được nới lỏng.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)