Thế giới

Triều Tiên có thể đã thu được “dữ liệu quan trọng” sau vụ phóng tên lửa

Quân đội Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể đã thu được “dữ liệu quan trọng” từ vụ phóng thử tên lửa hôm qua 21/5, theo Reuters.

Quân đội Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể đã thu được “dữ liệu quan trọng” từ vụ phóng thử tên lửa hôm qua 21/5, theo Reuters.

 
 Tên lửa tầm trung được Triều Tiên phóng đi chiều 21/5. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Reuters dẫn lời người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc Roh Jae-cheon hôm nay cho biết: “Giới tình báo Hàn Quốc và Mỹ cho rằng Triều Tiên đã thu được dữ liệu quan trọng trong việc cải tiến công nghệ tên lửa”.

Ông Roh cũng nhấn mạnh, Hàn Quốc cần thêm thời gian để xác định liệu Triều Tiên đã thực sự làm chủ công nghệ đưa tên lửa mang đầu đạn trở lại khí quyển như nước này tuyên bố không.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa tầm trung chiến lược Pukguksong-2. Tên lửa được phóng đi từ khu vực Pukchang ở tỉnh Nam Pyongan (Triều Tiên) vào chiều qua 21/5. Hãng thông tấn Triều Tiên Rodong Sinmun cũng đăng tải các bức ảnh được cho là ảnh chụp trái đất từ camera gắn trên tên lửa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã trực tiếp thị sát vụ phóng thử trên và đã phê chuẩn việc triển khai tên lửa Pukguksong-2 cho mục đích tác chiến. KCNA cũng dẫn lời ông Kim Jong-un: “Hiện giờ các dữ liệu kỹ thuật và chiến thuật đã đáp ứng yêu cầu, loại tên lửa này sẽ nhanh chóng được đưa vào sản xuất hàng loạt để trang bị cho Lực lượng chiến lược của quân đội Triều Tiên”.

Đây là vụ thử tên lửa thứ 2 của Triều Tiên trong vòng 1 tuần trở lại đây. Hôm 14/5, Triều Tiên cũng phóng đi một tên lửa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa này bay xa 787km và cao 2.111km. Giới chuyên gia cho rằng, Triều Tiên đã đạt được một bước tiến đột phá trong công nghệ phát triển tên lửa đạn đạo và có thể sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sớm hơn dự đoán.

Theo Minh Phương (Dân Trí)