Thế giới

Triều Tiên chuẩn bị tên lửa trước chuyến thăm của Mỹ và Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố cấm tàu thuyền, máy bay tại khu vực ngoài khơi biển Nhật Bản, một dấu hiệu cho thấy họ có thể sẽ thử tên lửa trước chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc tuần này.

Triều Tiên tuyên bố cấm tàu thuyền, máy bay tại khu vực ngoài khơi biển Nhật Bản, một dấu hiệu cho thấy họ có thể sẽ thử tên lửa trước chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc tuần này.

Hai miền Triều Tiên trở nên căng thẳng thời gian gần đây, khi Bình Nhưỡng bắt hai người Hàn Quốc vì tội gián điệp.

Hiện vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc phóng tên lửa ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong Un thăm một trong những đơn vị hải quân của đất nước. (Ảnh: Reuters)

“Vẫn chưa có dấu hiệu đặc thù”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Na Seung-yong phát biểu tại buổi họp báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter sẽ bắt đầu chuyến thăm ba ngày Hàn Quốc vào hôm thứ Năm.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên cho biết cảnh báo cấm tàu thuyền có hiệu lực từ ngày 1/4 là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm trung.

Trước đó, Triều Tiên đã thử tên lửa tầm trung vào tháng 3/2014 trong khi các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ họp bàn thảo luận về mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên thường xuyên thử tên lửa tầm ngắn trên biển. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên không đưa ra lời cảnh báo nào trước khi thử tên lửa.

Triều Tiên thường xuyên thử tên lửa tầm ngắn trên biển. Đây được coi là phản ứng của Bình Nhưỡng trước những cuộc tập trận chung của Mỹ - Hàn.

Lãnh đạo tối cao Triều Tiên, ông Kim Jong Un vừa thăm một trong những đơn vị hải quân của đất nước, giám sát cuộc tập trận tấn công bằng ngư lôi.

>> Triều Tiên bắn thử 4 tên lửa tầm ngắn

Theo Ánh Nguyệt (MASK Online)