Thế giới

Triều Tiên bất ngờ thử vũ khí công nghệ cao 'đột phá'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thị sát địa điểm thử vũ khí và trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình thử vũ khí mới, “vốn đã được nghiên cứu và phát triển từ lâu”.

Triều Tiên bất ngờ thử vũ khí công nghệ cao 'đột phá'
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA không nói rõ loại vũ khí mới thử nghiệm là loại gì, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc thử nghiệm đã thành công.

Ông Kim có mặt tại địa điểm thử vũ khí và chứng kiến cuộc thử nghiệm thành công. “Kết quả ngày hôm nay phản ánh chính sách tập trung nghiên cứu công nghệ quốc phòng, thể hiện mức độ phát triển quốc phòng nhanh chóng và tạo ra đột phá trong năng lực sẵn sàng chiến đấu”, ông Kim nói.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap mô tả loại vũ khí mới của Triều Tiên là “vũ khí chiến lược công nghệ cao”, dẫn nguồn tin từ Bình Nhưỡng.

“Vũ khí hiện đại nhất đã được phát triển từ lâu dưới sự lãnh đạo của đảng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và giúp nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội”, Yonhap dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Triều Tiên KCBS.

Triều Tiên đã không thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo kể từ năm ngoái. Thời gian qua, ông Kim tập trung vào chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, thay vì quân sự.

Thông tin Triều Tiên thử thành công vũ khí hiện đại đến trong bối cảnh nước này bị cáo buộc bí mật vận hành các căn cứ tên lửa. Ảnh vệ tinh hé lộ 13 trong tổng số khoảng 20 căn cứ tên lửa của Triều Tiên, một số còn có tầm bắn vươn đến Mỹ.

Điều này dường như trái ngược với những cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, mà ông Kim ký với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6.

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)