Thế giới

Triều Tiên bắc loa, điều binh sĩ gần biên giới Hàn Quốc

Triều Tiên thực hiện chương trình phát sóng ở biên giới chung và tăng cường binh sĩ tại một số đơn vị tiền tuyến ngay sau khi Hàn Quốc khôi phục hệ thống loa tuyên truyền hôm 8/1.

Triều Tiên thực hiện chương trình phát sóng ở biên giới chung và tăng cường binh sĩ tại một số đơn vị tiền tuyến ngay sau khi Hàn Quốc khôi phục hệ thống loa tuyên truyền hôm 8/1.
Hãng Yonhap đưa tin, Triều Tiên vừa bắc loa tuyên truyền dọc biên giới với Hàn Quốc để đáp trả việc Hàn Quốc khôi phục chương trình phát thanh chống Bình Nhưỡng lúc 10h (giờ Hà Nội) ngày 8/1.
 

Binh lính Hàn Quốc lắp đặt hệ thống loa tuyên truyền ở khu vực phi quân sự giữa hai miền. Ảnh: Getty

Ngoài ra, Triều Tiên cũng tăng cường binh sĩ tại một số đơn vị tiền tuyến.

Seoul tái khởi động hệ thống tuyên truyền bằng loa phóng thanh nhằm phản đối Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hai ngày trước.

Hàn Quốc đã nâng cảnh báo quân sự lên mức cao nhất trong khu vực gần nơi họ đặt các loa phóng thanh. Seoul cũng tăng cường vấn đề an ninh mạng do lo ngại về một vụ tấn công có thể xảy ra từ phía Triều Tiên.

Chiến thuật phát thanh xuất hiện từ thời Chiến tranh Lạnh, khi cả hai miền triển khai chúng để làm suy giảm tinh thần của đối phương và lôi kéo binh sĩ đào ngũ.

Trước năm 2004, hai miền đều dùng rất nhiều loa để phát thông điệp tuyên truyền nhằm vào nhau cả ngày lẫn đêm. Hàn Quốc ngừng sử dụng loa phóng thanh năm 2004 khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt. Seoul không dùng chúng cho tới ngày 10/8/2015 để đáp trả vụ nổ mìn, khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng.
 
>> Mỹ - Hàn dự kiến triển khai B-52 đối phó Triều Tiên
>> Dấu hiệu có thể chứng tỏ Triều Tiên không thử bom nhiệt hạch
>> Liên Hợp Quốc sẽ đáp trả vụ thử hạt nhân của Triều Tiên
>> Putin ra lệnh điều tra vụ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch
>> Bom nhiệt hạch nguy hiểm cỡ nào?
>> "Triều Tiên thử hạt nhân khi có cảm giác bị bỏ rơi"
 
Theo Hải Anh (Zing.vn)