Thế giới

Trật đường ray tàu hỏa ở Ấn Độ, 10 người chết

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong vụ trật đường ray tàu hỏa ở bang Uttar Pradesh phía đông bắc Ấn Độ ngày 19/8.

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong vụ trật đường ray tàu hỏa ở bang Uttar Pradesh phía đông bắc Ấn Độ ngày 19/8.

Tân Hoa Xã cho hay ít nhất 10 người thiệt mạng và 150 người bị thương sau khi 6 toa của đoàn tàu Puri-Haridwar Utkal Express trật bánh tại bang Uttar Pradesh.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều người trèo lên nóc các toa tàu và cố gắng những hành khách mắc kẹt bên trong gia ngoài. Đây là vụ tai nạn mới nhất xảy ra ở Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ.  

Trat duong ray tau hoa o An Do, 10 nguoi chet hinh anh 1

Hình ảnh hiện trường. Ảnh: NDTV.

Bộ trưởng Đường sắt Suresh Prabhu đã yêu cầu một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. "Các biện pháp nghiêm khắc sẽ được tiến hành đối với bất kỳ sai phạm nào", bộ trưởng cho biết.

Chính quyền địa phương đã triển khai các hoạt động cứu hộ, Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia cũng được điều động từ Delhi. Nguồn tin của NDTVcho biết 50 người đã được giải cứu.

Tàu hỏa là phương tiện đi lại phổ biến nhất tại Ấn Độ, tuy nhiên hệ thống đường sắt ở quốc gia này được đầu tư nghèo nàn, các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra. Chưa đầy một năm trước, 146 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn tương tự ở bang Uttar Pradesh.

Báo cáo của chính phủ năm 2012 cho biết tai nạn đường sắt cướp đi sinh mạng của gần 15.000 người ở Ấn Độ. Chính phủ cam kết đầu tư 317 tỷ USD trong vòng 5 năm để hiện đại hóa hệ thống đường sắt tồi tàn ở quốc gia này, tăng cường tốc độ, tính an toàn và hiệu quả của hệ thống này.

Theo Ngụy An (Tri Thức Trực Tuyến)