Thế giới

Trấn áp ma túy kiểu Duterte, Campuchia bắt gần 5.000 người

Giới chức Campuchia cho biết đã bắt giữ hơn 4.800 người trong chiến dịch chống ma túy kéo dài 2 tháng, nhưng con số này có thể gấp đôi trên thực tế.

Giới chức Campuchia cho biết đã bắt giữ hơn 4.800 người trong chiến dịch chống ma túy kéo dài 2 tháng, nhưng con số này có thể gấp đôi trên thực tế.

Công bố số người bị bắt trong một sự kiện hôm 7.3 tại Phnom Penh, Phó Thủ tướng Campuchia Ke Kim Yan nói rằng, ước tính có khoảng hơn 12.000 người sử dụng ma túy tại Campuchia, nhưng con số thực có thể cao hơn nhiều.

"Có những người dùng ma túy khác không lộ diện, cha mẹ họ giấu con với chính quyền, nên số lượng người dùng ma túy trên thực tế có thể gấp đôi hoặc gấp ba" - Reuters dẫn lời ông Kim Yan, cũng là người đứng đầu Cơ quan chống ma túy quốc gia của Campuchia.

"Chỉ trong hai tháng, hơn 4.000 người đã bị bắt" - ông Kim Yan nói, nhưng không cho biết bao nhiêu người đã bị kết án.

Những người bị bắt vì ma túy được đưa đến các trung tâm cai nghiện. Ông Kim Yan cho biết, chính phủ sẽ xây thêm 2 trung tâm nữa cai nghiện ma túy dài hạn nữa. Người nghiện lâu sẽ được đưa đến đây và họ có thể tìm việc ở những trang trại nuôi lợn hoặc đồn điền dầu cọ gần đó.

Chiến dịch ở Campuchia được so sánh với cuộc trấn áp ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte ở Philippines, nhưng Thủ tướng Hun Sen tuyên bố cuộc chiến ở Campuchia sẽ không dẫn đến đổ máu.

Theo V.A (Lao Động)