Thế giới

Trạm không gian Trung Quốc sắp rơi xuống trái đất

Tờ The Guardian dẫn lời nguồn từ Cơ quan Không gian châu Âu dự đoán trạm không gian Thiên Cung-1 của Trung Quốc sẽ rơi tự do xuống trái đất từ ngày 24.3 - 19.4.

Trạm không gian Trung Quốc sắp rơi xuống trái đất
Một mô hình trạm không gian Thiên Cung

Dù phần lớn khối lượng của trạm không gian 8,5 tấn này sẽ bị thiêu cháy trong quá trình xuyên qua bầu khí quyển song vẫn có khả năng còn sót mảnh vỡ đâm xuống trái đất.

Giới chuyên gia nhấn mạnh nguy cơ mảnh vỡ rơi trúng người dân là rất nhỏ nhưng chúng có thể chứa nhiên liệu ăn mòn rất độc hại mang tên hydrazine.

Thiên Cung-1 được đưa lên quỹ đạo vào năm 2011. Đến năm 2016, Trung Quốc xác nhận mất khả năng kiểm soát và không thể điều khiển quá trình rơi trở lại trái đất của trạm.

Theo Huỳnh Thiềm (Thanh Niên Online)