Thế giới

TQ tiết lộ video đối đầu máy bay 'nước ngoài' trên biển Hoa Đông

Máy bay quân sự Trung Quốc tiếp cận máy bay nước ngoài trên biển Hoa Đông, cáo buộc đối phương đã đi vào Vùng Nhận diện Phòng không (ADIZ) của Trung Quốc.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 4/1 cho chiếu đoạn video máy bay quân sự nước này tiếp cận một máy bay không rõ danh tính trên biển Hoa Đông, theo South China Morning Post.

Phi công Trung Quốc sử dụng tiếng Anh, cảnh báo phi hành đoàn đối phương: "Đây là không quân Trung Quốc. Bạn đã tiến vào ADIZ của Trung Quốc. Yêu cầu khai báo thông tin nhận diện quốc gia và mục đích chuyến bay".

Bản tin của CCTV không tiết lộ thời điểm vụ đối đầu xảy ra hay phản hồi cụ thể của máy bay nước ngoài.

TQ tiết lộ video đối đầu máy bay 'nước ngoài' trên biển Hoa Đông
Đoạn video được chiếu trên CCTV cho thấy máy bay chiến đấu Trung Quốc tiếp cận máy bay nước ngoài trên biển Hoa Đông. Ảnh: Weibo.

Bắc Kinh đã tuyên bố thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông từ năm 2013. Động thái được đánh giá nhằm củng cố những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển còn nhiều tranh chấp với Nhật Bản.

Trung Quốc gia tăng hoạt động tuần tra trên không và trên biển trong khu vực say khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số hòn đảo tư nhân trong quần đảo Senkaku, mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, vào năm 2012.

Tuyên bố áp đặt ADIZ của Trung Quốc năm 2013 dẫn đến phản ứng gay gắt từ nhiều nước, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Những nước này đều không thừa nhận ADIZ mà Trung Quốc đơn phương thiết lập.

Nhật Bản cáo buộc động thái của Trung Quốc vi phạm quyền tự do đi lại trên vùng biển và vùng trời quốc tế. Tokyo xem ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông là không có giá trị.

TQ tiết lộ video đối đầu máy bay 'nước ngoài' trên biển Hoa Đông - 1
ADIZ của Trung Quốc (màu hồng) thiết lập ở biển Hoa Đông chồng lấn lên ADIZ của Nhật Bản (màu xanh), Hàn Quốc (xanh lá cây). Đồ họa: Wikipedia.

Trong thời gian qua, không quân Trung Quốc cũng gia tăng các hoạt động tuần tra, do thám thách thức ADIZ mà các nước khác trong khu vực thiết lập.

Ngày 27/12/2018, Hàn Quốc phát hiện không quân Trung Quốc cho máy bay do thám Y-9 tiến vào ADIZ của nước này. Seoul lập tức điều động hàng loạt máy bay chiến đấu giám sát chiếc Y-9 và phát cảnh báo an ninh.

Cùng ngày, Tokyo cũng phát hiện một máy bay do thám Y-9 của Trung Quốc bay vào vùng biển Nhật Bản từ eo biển Triều Tiên. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản lập tức triển khai máy bay giám sát đối phương.

Máy bay quân sự Trung Quốc trong thời gian qua đã liên tiếp thách thức ADIZ của Hàn Quốc.

Trước vụ việc tháng 12, máy bay do thám Trung Quốc còn tiến hành áp sát không phận Hàn Quốc ít nhất bốn lần trong năm 2018.

Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)