Thế giới

TQ tập trận quy mô lớn mô phỏng chiến tranh thực sự với Đài Loan

Cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 6 ngày ở Biển Hoa Đông cũng nhằm gửi thông điệp đến Mỹ và Nhật Bản, hai quốc gia có mối quan hệ với Đài Loan, giới phân tích nhận định.

TQ tập trận quy mô lớn mô phỏng chiến tranh thực sự với Đài Loan
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Hoa Đông.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Trung Quốc đang phô trương sức mạnh quân sự bằng cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 6 ngày tại khu vực “tương tự kích thước của Đài Loan” trên Biển Hoa Đông.

Các nhà phân tích nói cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, khẳng định lập trường bảo vệ chính sách “Một Trung Quốc”, trong bối cảnh Đài Loan đang có những động thái rời xa Trung Quốc.

Cuộc tập trận bắn đầu từ ngày 18.7 nhưng Bắc Kinh cho đến nay không công bố thông tin chi tiết.

Cục An toàn Hàng hải Chiết Giang thông báo khu vực gần cảng Zhoushan ở tỉnh Chiết Giang cho đến vùng biển phía đông Wenzhou sẽ bị phong tỏa từ ngày 18-13.7.

Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận đảng Cộng sản Trung Quốc nói cuộc tập trận quy mô lớn nhằm mô phỏng môi trường chiến tranh thực sự với Đài Loan.

Hoàn Cầu nói Biển Hoa Đông sẽ là chiến trường chính nếu xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan nổ ra. Bình luận này dường như trái ngược với lập trường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rằng tiến tới quá trình thống nhất Trung Quốc một cách hòa bình.

Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Đài Loan đưa phi đội trực thăng Apache AH-64E do Mỹ cung cấp vào biên chế.

Giới quan sát nói cuộc tập trận không chỉ nhằm gửi thông điệp cảnh báo đến Đài Loan, mà còn cả Mỹ và Nhật Bản. Tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hồi đầu tháng này.

Collin Koh, nhà nghiên cứu an ninh hàng hải ở Đại học Công nghệ Nanyang tại Singapore, nói Bắc Kinh đang gửi tín hiệu “đến các đối thủ về vấn đề Đài Loan”.

“Cuộc tập trận này không trực tiếp nhằm vào Nhật Bản, nhưng cảnh báo mối quan hệ giữa Tokyo và Đài Loan”, ông Koh nói.

Nhà phân tích quân sự Zhou Chenming nhận định: “Mỹ đã điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan và điều này làm xấu đi quan hệ Mỹ-Trung. Đây có thể là động thái phản ứng của Trung Quốc”.

Trung Quốc ngày càng tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan, bao gồm việc đưa tàu sân bay qua khu vực hồi tháng Giêng năm nay. Trung Quốc cũng liên tiếp tập trận quân sự “bao vây Đài Loan”.

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)