Thế giới

TQ 'khoe' tên lửa đáng gờm, tấn công một lần đủ diệt tàu chiến Mỹ

Trung Quốc vừa công bố tên lửa siêu thanh mới có khả năng đánh chìm tàu chiến Mỹ chỉ trong một lần tấn công, tờ The Sun đưa tin.

TQ 'khoe' tên lửa đáng gờm, tấn công một lần đủ diệt tàu chiến Mỹ
Tên lửa mới CM-401 của Trung Quốc

Tên lửa diệt hạm đạn đạo siêu thanh CM-401 vừa được trưng bày tại triển lãm AirShow China 2018, đang diễn ra tại thành phố Châu Hải.

Theo hãng sản xuất, tên lửa có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 6 lần âm thanh và có thể điều khiển trên đường đến mục tiêu.

Trong những năm gần đây, quân đội Trung Quốc và Mỹ đã có nhiều sự cố căng thẳng trên Biển Đông.

Trung Quốc được cho là đang tìm cách cân bằng sức mạnh với Hải quân Mỹ bằng cách sử dụng các tên lửa như CM-401.

TQ 'khoe' tên lửa đáng gờm, tấn công một lần đủ diệt tàu chiến Mỹ - 1
CM-401 có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 6 lần âm thanh

Nhiệm vụ của tên lửa này là tấn công nhanh chóng và chính xác các tàu cỡ trung bình đến cỡ lớn, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc viết.

Theo một chuyên gia quân sự được trích dẫn bởi tờ báo, CM-401 có khả năng tiêu diệt một tàu của địch chỉ với một lần tấn công.

Một khi tên lửa bắt đầu tiến vào không gian, rất khó để đánh chặn vì vận tốc siêu thanh của nó, chuyên gia tuyên bố.

Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Vũ trụ Trung Quốc cho biết: "Hệ thống này được thiết kế cho các cuộc tấn công nhanh và chính xác nhằm vào các tàu cỡ trung, lực lượng đặc nhiệm hải quân và các thiết bị trên biển”.

Theo Trà My (Dân Việt)