Thế giới

TQ “cực kỳ không hài lòng" về vụ ẩu đả của lính Trung-Ấn

Sau vụ binh lính Trung-Ấn ẩu đả ở biên giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng.

Sau vụ binh lính Trung-Ấn ẩu đả ở biên giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng.

tq “cuc ky khong hai long

Hôm qua 21.8, Trung Quốc đã đổ lỗi cho Ấn Độ vì gây ra cuộc ẩu đả của binh lính hai nước ở vùng biên giới vào tuần trước, Indian Today đưa tin.

Tuy nhiên, trước đó, một nguồn tin ở New Delhi, Ấn Độ, cho biết họ đã đánh bại âm mưu của một nhóm quân Trung Quốc tiến vào lãnh thổ Ấn Độ ở Ladakh, gần hồ Pangong. Một số lính Trung Quốc mang theo gậy và đá, và quân đội hai bên đều bị thương nhẹ trong cuộc chiến, theo nguồn tin.

Ngày 21.8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, nói rằng lực lượng biên phòng Trung Quốc thực hiện các cuộc tuần tra “bình thường” ở phía lãnh thổ nước này.

tq “cuc ky khong hai long

Ảnh chụp video binh lính Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả ở biên giới

"Trong thời gian đó, họ đã bị lực lượng biên phòng của Ấn Độ cản trở và phía Ấn Độ hành động dữ dội, đụng độ với quân Trung Quốc và chạm vào người họ, làm bị thương lực lượng biên phòng Trung Quốc", bà Hoa nói trong một cuộc họp báo.

Hành động của Ấn Độ chống lại sự đồng thuận nhằm gìn giữ hòa bình ở biên giới của hai nước và đe dọa tình hình ở đó, bà Hoa nói thêm. "Trung Quốc cực kỳ không hài lòng với điều này", bà tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận vụ việc xảy ra ở Ladakh nhưng chưa đưa ra bất kỳ chi tiết nào.

Truyền thông Ấn Độ cũng công bố video quay lại vụ ẩu đả, ban đầu đăng bởi một sĩ quan quân đội nghỉ hưu, cho thấy lính cả hai bên ném đá và xô đẩy lẫn nhau.

Theo Trà My (Dân Việt)