Thế giới

TQ: Bị đánh đến chết vì đòi nghỉ bán hàng đa cấp

Sau khi để lộ ý định muốn nghỉ bán hàng đa cấp, Wang bị 3 người đứng đầu tổ chức đánh đến chết.

TQ: Bị đánh đến chết vì đòi nghỉ bán hàng đa cấp
Wang Haitao bị đánh chết sau khi muốn nghỉ bán hàng đa cấp

3 người đàn ông đã bị tuyên án tử hình và tù chung thân vì tội giết một người đang cố rời khỏi mô hình bán hàng đa cấp lừa đảo ở Trung Quốc, theo báo địa phương.

Người đàn ông 28 tuổi tên Wang Haitao bị đánh đến chết vì cố thoát khỏi một kế hoạch bán hàng lừa đảo tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, vào tháng 1.2014, tờ The Beijing News đưa tin.

Wang bị nhốt trong một căn phòng sau khi gọi điện cho vợ và nói rằng mình đã bị lừa khi tham gia tổ chức này.

Sau đó, Wang bị đánh đến chết bởi ba người đứng đầu tổ chức: Tan Zuai, Chen Fu và Yang Shengyou. Ba người này chôn xác Wang trên núi cách đó 20km. Ba năm sau, xác của Wang mới được tìm thấy.

TQ: Bị đánh đến chết vì đòi nghỉ bán hàng đa cấp - 1
Cảnh sát phát hiện ra xác của Wang 3 năm sau khi tử vong

Cả ba người đàn ông đã bị Tòa án Nhân dân Hàng Châu kết tội vào phiên tòa tháng 12 năm ngoái nhưng chi tiết vụ án vừa được công bố ngày 23.5.

Tan và Zuai nhận án tử hình vì tội giết người, giam giữ bất hợp pháp và tổ chức mô hình đa cấp lừa đảo. Yang bị kết án chung thân vì tội giết người.

TQ: Bị đánh đến chết vì đòi nghỉ bán hàng đa cấp - 2
Vùng núi nơi xác của Wang bị chôn giấu

Vào đầu tháng 1.2014, Wang gọi điện cho vợ và nói với cô ấy về mô hình này. Hai tuần sau, anh gọi lại lần nữa nhưng không nói gì. Tối hôm đó, vợ Wang gọi lại nhưng anh không bắt máy.

Wang có con trai 8 tuổi và con gái 6 tuổi lúc bị sát hại, theo báo Trung Quốc.

Theo Trà My (Dân Việt)