Thế giới

Top 10 quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất 2017: Việt Nam xếp thứ mấy?

Năm 2017 Nga đã xuất khẩu lượng vũ khí trị giá 15 tỷ USD cho 53 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó gần 6,14 tỷ USD được dành cho việc mua sắm các vũ khí hạng nặng.

Ông Alexander Mikheev - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Xuất khẩu Vũ khí Nhà nước Nga Rosoboronexport cho biết, năm 2017 Nga đã xuất khẩu lượng vũ khí trị giá 15 tỷ USD cho 53 quốc gia trên khắp thế giới.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong số 15 tỷ USD trên, khoảng 6,14 tỷ dành cho mua sắm các vũ khí hạng nặng như máy bay, tàu chiến, các phương tiện thiết giáp, đạn dẫn đường....Trong 6,14 tỷ USD đó thì gần 4 tỷ USD đến từ các thương vụ mua máy bay quân sự.

SIPRI là tổ chức nghiên cứu độc lập thường xuyên thu thập các dữ liệu chi tiết về hoạt động mua bán xuất nhập khẩu vũ trang của các nước trên thế giới.

Siemon Wezeman - nghiên cứu viên cao cấp của SIPRI cho biết, mặc dù số liệu của SIPRI không bao gồm vũ khí cá nhân, các loại đạn dược thông thường và một số trang thiết bị nhỏ lẻ khác nhưng vẫn mang tính đại diện rất cao cho hoạt động mua bán của các nước với Nga.

Trên cơ sở dữ liệu của SIPRI, Trang mạng Business Insider đã thống kê được danh sách 10 quốc gia mua nhiều vũ khí của Nga nhất năm 2017 theo thứ tự như sau:

10. Bangladesh 

Top 10 quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất 2017: Việt Nam xếp thứ mấy?
Xe tăng Bangladesh trong lễ kỷ niệm lần thứ 45 Ngày Chiến Thắng tại Dhaka, ngày 16/12/2015. Ảnh: Reuters

Giá trị giao dịch: 93 triệu USD

Vũ khí chính: Năm 2015, Bangladesh mua của Nga 6 trực thăng vận tải Mi-8MT/Mi-17 và đều đã được chuyển giao trong năm 2017. Bangladesh mua tiếp 5 chiếc trực thăng nữa cùng loại năm 2017 nhưng chưa được chuyển giao.

Năm 2014, Bangladesh mua 340 xe bọc thép chở quân (APC) BTR-80, tất cả đã được chuyển giao trong giai đoạn 2016-2017.

9. Azerbaijan 

Top 10 quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất 2017: Việt Nam xếp thứ mấy? - 1
Tăng T-72 của Azerbaijan tham gia cuộc thi Tank Biathlon tháng 7/2017. Ảnh: Reuters

Giá trị giao dịch: 128 triệu USD

Vũ khí chính: Năm 2011, Azerbaijan mua 36 pháo phản lực phóng loạt TOS-1 và đã được chuyển giao từ 2013-2017.

Năm 2016, Azerbaijan mua 70 xe chiến đấu bộ binh BTR-82A của Nga, trong đó 40 chiếc đã được bàn giao năm 2017.

8. Belarus 

Top 10 quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất 2017: Việt Nam xếp thứ mấy? - 2

Giá trị giao dịch: 145 triệu USD

Vũ khí chính: Năm 2015, Belarus mua của Nga 12 trực thăng vận tải Mi-8MT/Mi-17 và đã được chuyển giao trong giai đoạn 2016-2017. Đến 2017, Belarus mua 12 máy bay chiến đấu Su-30MK, dự kiến sẽ chuyển giao từ 2019-2020.

Năm 2017, Belarus cũng đã mua của Nga 100 hệ thống tên lửa Tor và đã nhận bàn giao 4 xe tăng T-72B3.

7. Kazakhstan 

Top 10 quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất 2017: Việt Nam xếp thứ mấy? - 3
Tiêm kích Su-30 của Không quân Kazakhstan tham gia trình diễn tại lễ khai mạc International Army Games 2016 ở thao trường Gvardeisky, Kazakhstan ngày 2/8/2016. Ảnh: Reuters

Giá trị giao dịch: 163 triệu USD

Vũ khí chính: Năm 2017, Kazakhstan mua 12 máy bay Su-30MK, trong số đó 2 chiếc đã được chuyển giao. Trong năm 2017, Kazakhstan mua của Nga 4 trực thăng chiến đấu Mi-35M và dự kiến sẽ được bàn giao năm 2018.

Kazakhstan cũng mua của Nga 90 xe chiến đấu bộ binh BTR-82A năm 2012 và tất cả đã được bàn giao trong giai đoạn 2015-2017. Hợp đồng mua tàu quét mìn Project 10750 năm 2013 cũng đã thực thi xong trong năm 2017.

6. Angola 

Top 10 quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất 2017: Việt Nam xếp thứ mấy? - 4
Tăng T-72 của Angola khai hỏa trong cuộc thi Tank Biathlon ngày 29/7/2017. Ảnh: Reuters

Giá trị giao dịch: 188 triệu USD

Vũ khí chính: Năm 2013, Angola mua của Nga 12 máy bay Su-30K, trong đó 6 chiếc đã được chuyển giao năm 2017.

5. Việt Nam

Top 10 quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất 2017: Việt Nam xếp thứ mấy? - 5
Lực lượng Hải quân đánh bộ Việt Nam trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội năm 2015. Ảnh: Reuters

Giá trị giao dịch: 461 triệu USD

Vũ khí chính: Năm 2009, Việt Nam mua của Nga 6 tàu ngầm Kilo và tất cả đã được bàn giao trong giai đoạn 2013-2017. Năm 2017 Việt Nam cũng đã mua của Nga 64 xe tăng T-90S nhưng chưa chuyển giao.

4. Algeria 

Top 10 quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất 2017: Việt Nam xếp thứ mấy? - 6
Lính Vệ binh Cộng hòa Algeria bảo vệ trước Dinh Tổng thống ở Thủ đô Algiers ngày 16/10/2014. Ảnh: Reuters

Giá trị giao dịch: 795 triệu USD

Vũ khí chính: Năm 2013, Algeria mua của Nga 42 trực thăng chiến đấu Mi-28N, 30 chiếc đã được chuyển giao từ 2016-2017. Năm 2015, Algeria mua 8 trực thăng vận tải Mi-26 và tất cả đã được bàn giao năm 2017.

Năm 2014, Algeria mua 2 tàu ngầm Kilo Type 636, dự kiến sẽ được bàn giao năm 2018.

3. Trung Quốc 

Top 10 quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất 2017: Việt Nam xếp thứ mấy? - 7
Binh lính Trung Quốc trong một cuộc diễn tập quân sự tại tỉnh Hà Bắc ngày 30/3/2018. Ảnh: Reuters

Giá trị giao dịch: 859 triệu USD

Vũ khí chính: Năm 2015, Trung Quốc mua của Nga 24 máy bay Su-35 trị giá 2 tỷ USD, trong đó 14 chiếc đã được chuyển giao giai đoạn 2016-2017.

Năm 2015, Trung Quốc mua 6 hệ thống tên lửa phòng không S-400 với giá 3 tỷ USD và dự kiến sẽ được bàn giao trong 2018.

2. Ai Cập 

Top 10 quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất 2017: Việt Nam xếp thứ mấy? - 8
Lính lục quân Ai Cập bảo vệ bên ngoài Bảo tàng Hóa thạch và Biến đổi Khí hậu Wati El Hitan, một di sản thiên nhiên quốc tế được UNESCO công nhận. Ảnh: AP

Giá trị giao dịch: 1,111 tỷ USD

Vũ khí chính: Năm 2015, Ai Cập mua của Nga 46 trực thăng chiến đấu Ka-52 và 50 máy bay MiG-29M. 15 chiếc mỗi loại đã được chuyển giao trong năm 2017.

Ai Cập cũng đã mua một lượng lớn nhiều loại tên lửa đất đối không (SAM) khác nhau cũng như tên lửa trang bị cho trực thăng chiến đấu giai đoạn 2014-2015. Trong đó, rất nhiều tên lửa đã được bàn giao năm 2017.

1. Ấn Độ

Top 10 quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất 2017: Việt Nam xếp thứ mấy? - 9
Tăng T-90 Bhishma của Lục quân Ấn Độ tham gia tổng duyệt chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Cộng Hòa ở New Delhi, ngày 23/1/2015. Ảnh: Reuters

Giá trị giao dịch: 1,893 tỷ USD

Vũ khí chính: Năm 2012, Ấn Độ mua của Nga 42 máy bay chiến đấu Su-30MK trị giá 1,6 tỷ USD, trong đó 25 chiếc đã được chuyển giao trong giai đoạn 2016-2017.

Năm 2017, Ấn Độ mua của Nga 2 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) A-50ehl cùng một số MiG-29SMT và trực thăng vận tải. Mấy năm vừa qua, Ấn Độ đã mua của Nga gần 1.000 xe tăng T-90 và đến nay đã có 220 chiếc được chuyển giao.

Theo Trung Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)