Thế giới

Tổng thống Trump nói người dân sẽ nổi loạn nếu ông bị luận tội

Tổng thống Mỹ tuyên bố không lo ngại trước chiến dịch điều tra cuộc bầu cử năm 2016 và tuyên bố người dân sẽ "nổi loạn" nếu ông bị luận tội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/12 cho biết ông không lo ngại nguy cơ bị luận tội, đồng thời khẳng định khoản tiền ông chỉ đạo luật sư Michael Cohen trả cho hai phụ nữ năm 2016 không vi phạm luật tài chính tranh cử.

"Khó có thể luận tội người không làm gì sai trái và đã tạo ra nền kinh tế tuyệt vời nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Tôi không lo lắng gì, không hề. Tôi nghĩ người dân sẽ nổi loạn nếu điều đó (ông bị luận tội) xảy ra", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump nói người dân sẽ nổi loạn nếu ông bị luận tội
Tổng thống Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng hôm 11/12. Ảnh: Reuters.

Nói về khoản tiền mà ông Michael Cohen, dưới sự chỉ đạo của ông Trump, đưa cho cựu diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels và cựu người mẫu Karel McDougal, nhà lãnh đạo cho biết chúng không liên quan tới chiến dịch tranh cử mà chỉ là giao dịch dân sự.

Tổng thống Trump cũng cáo buộc luật sư Cohen khai sai sự thật để được hưởng án tù nhẹ hơn, đồng thời kêu gọi tòa án Mỹ đưa ra án phạt nặng dành cho cựu luật sư thân tín. Ông Cohen sẽ bị kết án trong ngày 13/12 tại New York.

Ông chủ Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc của các công tố viên rằng nhiều nhân viên trong đội ngũ tranh cử của ông đã gặp hay có giao dịch với người Nga trước và trong chiến dịch tranh cử.

Cũng trong hôm 11/12, Tổng thống Trump tuyên bố có thể làm việc với đảng Dân chủ tại quốc hội, nhưng điều này sẽ khó diễn ra nếu đảng này vẫn theo đuổi cuộc điều tra nhằm luận tội ông. 

Tổng thống Trump nói người dân sẽ nổi loạn nếu ông bị luận tội - 1
Andrew Johnson và Bill Clinton là hai tổng thống Mỹ duy nhất từng bị luận tội. Ảnh: Time.

Trong lịch sử nước Mỹ, hai tổng thống đương nhiệm từng bị Hạ viện luận tội là Andrew Johnson năm 1868 với tội danh vi phạm giới hạn quyền lực tổng thống và Bill Clinton năm 1998 vì khai man và cản trở công lý. Tuy nhiên, hai tổng thống này sau đó đều được tuyên vô tội tại Thượng viện.

Để thông qua quyết định luận tội Tổng thống Trump, đảng Dân chủ cần hơn 50% số phiếu ủng hộ tại Hạ viện, nơi đảng này sẽ kiểm soát từ tháng 1/2019. Tuy nhiên, quyết định phế truất ông Trump chỉ có thể được thông qua với 2/3 số phiếu tại Thượng viên, cơ quan hiện vẫn do đảng Cộng hòa chiếm đa số.

Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)