Thế giới

Tổng thống Trump ký lệnh trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 2/8 đã ký thông qua dự luật áp lệnh trừng phạt mới với Nga cũng như dự luật hạn chế quyền của ông trong việc nới lỏng trừng phạt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 2/8 đã ký thông qua dự luật áp lệnh trừng phạt mới với Nga cũng như dự luật hạn chế quyền của ông trong việc nới lỏng trừng phạt.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin NPR dẫn lời một quan chức giấu tên của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đã ký thông qua dự luật áp lệnh trừng phạt mới với Nga được Quốc hội thông qua hồi tuần trước.

Các lệnh trừng phạt mới này nhằm vào lĩnh vực khai mỏ và dầu khí của Nga để đáp trả cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Đạo luật cũng áp các lệnh trừng phạt mới với Iran và Triều Tiên.

Tổng thống Trump ký thông qua dự luật không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố các biện pháp trả đũa ngoại giao Mỹ. Theo đó, Mỹ phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao từ 1.200 người xuống 455 người trước ngày 1/9. Ngoài ra, Nga cũng tịch thu một nhà khu và khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow.

Trước đó, một nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã miễn cưỡng chấp nhận các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump luôn thể hiện quan điểm muốn cải thiện quan hệ với Nga.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, nếu không thông qua dự luật trừng phạt Nga, uy tín của ông Trump sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đặc biệt trong bối cảnh các cuộc điều tra nghi vấn mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông với Nga.

Theo Minh Phương (Dân Trí)