-->
Thế giới

Tổng thống Syria lên tiếng giữa lúc 'nước sôi lửa bỏng'

Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định, bất kỳ hành động nào của phương Tây ở Syria sẽ gây bất ổn trong khu vực.

Tổng thống Syria lên tiếng giữa lúc 'nước sôi lửa bỏng'
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP.

Tổng thống Syria Bashar Assad có cuộc gặp ông Ali Akbar Velayati - cố vấn cấp cao về quan hệ quốc tế của lãnh tụ tối cao Iran hôm 12.4.

"Với mỗi chiến thắng đã đạt được trên chiến trường, một số quốc gia phương Tây lại lớn giọng và có những hành động tăng cường nhằm thay đổi tiến trình sự kiện… Sự lớn giọng và bất cứ hành động nào theo hướng đó sẽ không giúp ích gì mà chỉ gia tăng bất ổn trong khu vực, đe dọa hoà bình và an ninh quốc tế", Sputnik dẫn lời phát biểu của ông Bashar al-Assad.

Theo hãng tin SANA, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Syria, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chúc mừng ông Assad và người dân Syria về thắng lợi trước khủng bố ở Đông Ghouta.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trên Twitter rằng Nga hãy "sẵn sàng" bắn tên lửa ở Syria khi Mỹ tiếp tục khẳng định chính phủ Damascus đứng đằng sau vụ tấn công vũ khí hóa học ở Douma, Đông Ghouta.

Hôm 9.4, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cân nhắc phản ứng quân sự "mạnh mẽ" với kẻ gây ra vụ tấn công hóa học ở Syria hai ngày trước đó.

Theo Thanh Hà (Lao Động)