Thế giới

Tổng thống Putin khiến ông Donald Trump 'điếng người' với chỉ điểm sốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc OPEC phải tăng giá dầu nhưng chính quyền của chính ông lại là bên khởi sự phản đối kịch liệt - Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc.

Tổng thống Putin khiến ông Donald Trump 'điếng người' với chỉ điểm sốc
Tổng thống Putin nhắn nhủ ông Donald Trump: "Donald, hãy soi gương để tìm ra thủ phạm đẩy giá dầu lên cao". Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi đã có một cuộc họp rất tốt với Tổng thống Donald Trump ở Helsinki" - ông Vladimir Putin cho biết tại Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga hôm 3.10.

"Nhưng nếu chúng ta đã nói về (dầu mỏ), tôi sẽ nói với ông ấy rằng nếu, nếu muốn tìm thủ phạm đẩy giá dầu lên cao thì: "Donald, muốn tìm ra thì ông hãy soi gương đi"” - ông Vladimir Putin nói thêm.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, việc tăng giá dầu lên 85 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014 xảy ra do các yếu tố chính trị bên ngoài.

Theo ông, việc giá dầu bị đẩy cao bao gồm nhũng dự báo của thị trường về các lệnh trừng phạt với Iran, ngoài ra có sự sụt giảm trong sản xuất ở một số nước ở Bắc Phi như Libya do vấn đề chính trị như nội chiến...

Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc, việc sụt giảm trong sản lượng dầu mỏ ở Venezuela xảy ra có sự góp phần của các biện pháp trừng phạt bị áp đặt với quốc gia Nam Mỹ này.

Theo RT, ông Vladimir Putin nói thêm rằng, ông Donald Trump đã đúng trong ước tính về ngưỡng mà giá dầu nên đạt. Các công ty của Nga cũng sẽ hài lòng với mức giá từ 65-75 USD/thùng. Nga có thể tăng sản lượng dầu lên 300.000 thùng/ngày nếu cần thiết, ông Vladimir Putin nói.

Trong tháng 9, Nga đã sản xuất lượng dầu kỷ lục trong lịch sử hiện đại của Nga khi sản lượng tăng lên 11,36 triệu thùng/ngày.

Theo Hải Anh (Lao Động)