Thế giới

Tổng thống Philippines chỉ trích Trung Quốc xua đuổi máy bay ở Biển Đông

Duterte cho rằng Trung Quốc cần kiềm chế hành vi gây hấn để không châm ngòi cho xung đột trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines chỉ trích Trung Quốc xua đuổi máy bay ở Biển Đông
Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu tại thành phố Quezon, Philippines hôm 23/7. Ảnh: Reuters.

"Trung Quốc phải xem xét lại bởi hành động của họ một ngày nào đó sẽ châm ngòi xung đột", Reuters dẫn lời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu hôm qua, đề cập tới việc Bắc Kinh xua đuổi tàu và máy bay nước khác đi qua các đảo nhân tạo nước này bồi đắp phi pháp trên Biển Đông.

"Bạn không thể tạo ra một hòn đảo. Đó là thực thể nhân tạo và bạn nói rằng không phận phía trên nó là của mình. Điều đó là sai trái bởi khu vực này được chúng tôi coi là vùng biển quốc tế và có quyền tự do đi lại", Duterte cho biết.

Tuyên bố này được Tổng thống Philippines đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ cho biết chiếc máy bay tuần thám P-8A của hải quân nước này đã bị Trung Quốc cảnh báo và xua đuổi tới 6 lần khi bay qua 4 đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp phi pháp trên các đá Subi, Chữ Thập, Gạc Ma và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Các phóng viên Mỹ trên chiếc P-8A cho biết họ còn nghe thấy Trung Quốc phát tín hiệu đe dọa với máy bay Philippines hoạt động gần đó, nói rằng họ sẽ phải gánh chịu "hậu quả" nếu không "rời đi ngay lập tức".

Hải quân Mỹ sau đó đã chỉ trích hành động này của Trung Quốc và khẳng định sẽ "tiếp tục hoạt động ở bất kỳ nơi nào được luật pháp quốc tế cho phép".

Tổng thống Philippines hy vọng Trung Quốc sẽ "kiềm chế" trong hành vi của mình và ngừng các động thái gây hấn có thể dẫn tới đối đầu với Mỹ. Ông cho rằng Philippines ở rất gần điểm nóng nên có thể rơi tình thế nguy hiểm nếu xung đột nổ ra. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi về bình luận của Duterte.

Đây được coi là lần chỉ trích Trung Quốc hiếm hoi Tổng thống Philippines, người thường xuyên thể hiện lập trường thân Bắc Kinh để đổi lấy các khoản viện trợ hàng tỷ USD.

Tổng thống Philippines cũng nhiều lần bị phe đối lập lên án vì thể hiện lập trường mềm yếu trước các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Duterte bác bỏ cáo buộc, nói rằng ông sẽ không chấp nhận nhượng bộ Bắc Kinh trong vấn đề chủ quyền.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)