Thế giới

Tổng thống Pháp bảo vệ Charlie Hebdo

Tổng thống Francois Holland nói rằng những người phản đối tờ tạp chí châm biếm đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo không hiểu sự gắn bó của Pháp với tự do ngôn luận.

Tổng thống Francois Holland nói rằng những người phản đối tờ tạp chí châm biếm đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo không hiểu sự gắn bó của Pháp với tự do ngôn luận.
 
Tổng thống Pháp Francois Hollande, phát biểu hôm 16.1, đã bảo vệ tờ Charlie Hebdo. Ông nói, những người phản đối Charlie Hebdo ở các nước khác không hiểu khái niệm tự do ngôn luận của Pháp.
 
“Chúng tôi ủng hộ các nước này trong cuộc chiến chống khủng bố. Tôi vẫn muốn bày tỏ tình đoàn kết với họ, nhưng đồng thời nước Pháp có những nguyên tắc và giá trị riêng, đặc biệt là về tự do ngôn luận” – ông nói.
 
“Có những căng thẳng ở nước ngoài, nơi mọi người không hiểu sự gắn bó của chúng tôi với quyền tự do ngôn luận.Chúng tôi đã thấy các cuộc biểu tình, và tôi muốn nói là ở Pháp, mọi tín ngưỡng đều được tôn trọng”.
 
Theo M.Y (Lao Động)