Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc: làm thật tình, dân tin tuyệt đối

Một cuộc khảo sát mới nhất tại Hàn Quốc cho thấy tỉ lệ ủng hộ tân Tổng thống Moon Jae In đã vượt ngưỡng 80%.

Một cuộc khảo sát mới nhất tại Hàn Quốc cho thấy tỉ lệ ủng hộ tân Tổng thống Moon Jae In đã vượt ngưỡng 80%.

Tổng thống Hàn Quốc: làm thật tình, dân tin tuyệt đối

Hãng tin Yonhap dẫn kết quả cuộc khảo sát do Realmeter thực hiện từ ngày 15 đến 19-5 đối với 2.256 cử tri, theo đó 81,6% số người được hỏi ủng hộ Tổng thống Moon; tỉ lệ không ủng hộ là 10,1% và 8,3% không có ý kiến.

Đây là cuộc khảo sát đầu tiên đánh giá sự ủng hộ của người dân Hàn Quốc đối với ông Moon kể từ khi ông nhậm chức tổng thống.

Các tổng thống tiền nhiệm như Park Geun Hye và Lee Myung Bak nhận được tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 54,8% và 76% trong tuần lễ đầu tiên nhận chức vào các năm 2012 và 2008, trong các cuộc khảo sát do Realmeter thực hiện.

Tỉ lệ ủng hộ tăng đều

Kết quả khảo sát, công bố ngày hôm nay (22-5), cũng cho thấy tỉ lệ ủng hộ đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc ở mức 53,3%, tăng 8,6% so với một tuần trước đó.

Đảng đối lập chính Hàn Quốc Tự do được 12,4% ủng hộ, giảm 0,6%, trong khi đảng Nhân dân theo đường lối trung tả và đảng bảo thủ Bareun lần lượt được 7,7% và 6,8%.

Ba ngày trước, kết quả cuộc khảo sát do Gallup Korea thực hiện (tiến hành từ ngày 16 đến 18-5) được công bố cho thấy có tới 87% số người được hỏi bày tỏ tin tưởng tân tổng thống Moon Jae In sẽ điều hành tốt công việc quốc gia đại sự.

Tỉ lệ ý kiến bày tỏ hoài nghi vào năng lực của ông Moon chỉ là 7% và có 6% số người được khảo sát từ chối trả lời.

Cuộc khảo sát được tiến hành với 1.004 cử tri đủ điều kiện sau cuộc bầu cử tổng thống, trong đó đảng Dân chủ (DP) của ông Moon Jae In đã giành chiến thắng với 41,1% phiếu bầu.

Trước đó, vào các năm 2008 và 2012, các tổng thống Lee Myung Bak và Park Geun Hye đã nhận tỉ lệ ủng hộ của người dân trong các cuộc thăm dò dư luận cũng do Gallup Korea thực hiện lần lượt là 79% và 71%.

Tổng thống Hàn Quốc: làm thật tình, dân tin tuyệt đối

Ông Moon tỏ ra giản dị và gần dân. Trong ảnh, ông được một thành viên của đảng Dân chủ công kênh - Ảnh: Reuters

Theo nhận định chung, người dân cảm nhận rằng tổng thống mới làm việc rõ ràng và dù đang trong giai đoạn xây dựng bộ máy nhưng người ta tin tưởng ông thực sự muốn thay đổi đất nước sau 10 năm dưới trào phe bảo thủ.

Trang Asialyst dẫn những câu bình luận trên mạng của người dân Hàn Quốc đầy phấn khởi kiểu như “Tôi đã tìm lại được sở thích xem tin thời sự trên truyền hình”, “Đất nước thực sự của tôi đã trở lại rồi”, “Tôi không còn thấy xấu hổ khi là người Hàn Quốc nữa”…

Quyết trị Chaebol

Tân Tổng thống Moon Jae In đã tiếp tục kiện toàn đội ngũ của mình khi công bố các bổ nhiệm mới cho chức danh Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính và Trưởng Cố vấn an ninh.

Trong cuộc họp báo ngày 21-5, Tổng thống Moon cho biết Hiệu trưởng Đại học Ajou, ông Kim Dong Yeon được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính.

Việc công bố bổ nhiệm cho chức danh này sớm hơn dự báo cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề kinh tế mà Hàn Quốc đang phải đối mặt cũng như mức độ ưu tiên mà tân Tổng thống dành cho kinh tế.

Trước đó, Tổng thống đã bổ nhiệm ông Kim Sang Jo - Giáo sư kinh tế tại Đại học Hansung ở thủ đô Seoul, vào vị trí Giám đốc Ủy ban Thương mại Công bằng (FTC). Đây là một cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ giám sát các tập đoàn kinh tế (còn gọi là chaebol).

Tổng thống Hàn Quốc: làm thật tình, dân tin tuyệt đối

Hình ảnh ông Moon tự cởi và tự mặc áo vest không nhờ đến sự trợ giúp của cận vệ cũng được truyền thông chú ý, khen ngợi - Ảnh: News 1

Bên cạnh đó, tổng thống Moon cũng bổ nhiệm Ngoại trưởng, Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia và hai đặc phái viên về các vấn đề an ninh và ngoại giao.

Cụ thể, bà Kang Kyung Hwa - cựu cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon trước đây, đã được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng của Hàn Quốc.

Ông Chung Eui Yong -  một cựu nghị sĩ đứng đầu nhóm cố vấn an ninh đặc biệt cho ông Moon từ khi nhậm chức, được bổ nhiệm làm Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia.

Hai chức danh đặc phái viên về các vấn đề ngoại giao và an ninh được giao cho ông Moon Chung In - Giáo sư Đại học Yonsei ở Seoul, và ông Hong Seok Hyun - cựu Tổng biên tập một tờ báo địa phương và cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ.

Theo Tú Anh (Tuổi Trẻ)