Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc có thể sắp điện đàm với Kim Jong-un

Ông Moon Jae-in sẽ lần đầu tiên trao đổi với lãnh đạo Triều Tiên qua đường dây nóng cấp cao được thiết lập sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc có thể sắp điện đàm với Kim Jong-un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in năm tay nhau sau khi ký tuyên bố chung tại Panmunjom hôm 27/4. Ảnh: AP.

"Cuộc điện đàm sẽ diễn ra trong tương lai gần", quan chức giấu tên từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói với phóng viên. Nếu được thực hiện, đây sẽ là cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo đương nhiệm Hàn - Triều, được thực hiện qua đường dây nóng cấp cao nhất mới được thiết lập giữa hai miền, theo Yonhap.

Đường dây nóng kết nối trực tiếp lãnh đạo hai miền Triều Tiên được lập ra sau cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Khu Phi quân sự hồi tháng trước.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị, ông Moon và ông Kim cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên cũng như tiến tới chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hai bên cũng nhất trí thường xuyên giữ liên lạc qua các kênh trao đổi cấp cao và đường dây nóng quân sự.

Cuộc điện đàm giữa ông Moon và ông Kim nhiều khả năng sẽ diễn ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump hôm qua thông báo cuộc gặp này sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore, bày tỏ mong muốn "biến sự kiện trở thành một thời khắc đặc biệt cho hòa bình thế giới".

"Chúng tôi hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Singapore vào ngày 12/6. Seoul hy vọng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình vĩnh viễn sẽ thành công qua hội nghị thượng đỉnh sắp tới", phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom cho biết trong một tuyên bố.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)