Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa bổ nhiệm một nữ quan chức ngoại giao vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao nước này.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa bổ nhiệm một nữ quan chức ngoại giao vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao nước này.

tong thong han quoc bo nhiem nu ngoai truong dau tien trong lich su hinh 1

Bà Kang Kyung-wha. Ảnh: Yonhap

Bà Kang Kyung-wha hiện là cố vấn đặc biệt về chính sách của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Nhà ngoại giao 62 tuổi này cũng từng là trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo.

Theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, quyết định đưa ra dựa trên những đánh giá về chuyên môn, cũng như mạng lưới quan hệ mà bà đã xây dựng trong nền ngoại giao toàn cầu.

Hơn nữa, việc bổ nhiệm bà Kang Kyung-wha vào vị trí người đứng đầu  ngành ngoại giao Hàn Quốc cũng có ý nghĩa đặc biệt về bình đẳng giới trong nội các.

Dự kiến, bà Kang Kyung-wha sẽ chính thức đảm nhận chức vụ mới sau cuộc điều trần trước Quốc hội bởi việc đề cử không cần sự chấp thuận của các nghị sĩ.

Theo Thu Hoài (Vov.vn)