Thế giới

Tổng thống Erdogan: Ông Assad còn nguy hiểm hơn IS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ngày 2-7 rằng Tổng thống Syria Bashar Assad là “khủng bố cao cấp”, nguy hiểm hơn cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ngày 2-7 rằng Tổng thống Syria Bashar Assad là “khủng bố cao cấp”, nguy hiểm hơn cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong bài phát biểu ở thị trấn Kilis, gần biên giới Syria, ông Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh Tổng thống Bashar Assad phải chịu trách nhiệm cái chết hơn 600.000 công dân Syria và là nguồn gốc gây ra nội chiến ở Syria. “Ông ấy là khủng bố cao cấp hơn cả các phần tử của đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD) và nhóm dân quân Các đơn vị Bảo vệ Người dân người Kurd (YPG). Thậm chí, ông ấy còn cao cấp hơn IS” – Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: NDTV
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: NDTV

Bên cạnh đưa ra nhận xét về Tổng thống Syria, ông Erdogan còn nói về vụ khủng bố sân bay Ataturk khiến ít nhất 44 người thiệt mạng. Dù không bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tin rằng IS đã gây ra chuyện kinh hoàng này.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất 24 người ở một số khu vực quanh Istanbul bị nghi dính đến vụ khủng bố. 17 người khác bị tạm giam ở tỉnh Gaziantep.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ ghé thăm sân bay nói trên hôm 2-7, cầu nguyện trước đài tưởng niệm thiết lập vội cho các nạn nhân. Sau đó, ông bay đến Kilis, nơi số người tị nạn Syria cao hơn cả người dân địa phương. IS từng tấn công thị trấn này bằng rocket, giết ít nhất 21 người. Ông Erdogan thông báo chính phủ mình sẽ tiếp tục cho người tị nạn Syria tá túc.

Ankara lâu nay bị cáo buộc nhắm mắt làm ngơ để các phần tử khủng bố vào Syria qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân hành động này là Thổ Nhĩ Kỳ muốn chính quyền ông Assad sụp đổ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị cáo buộc không hành động đủ mạnh để tiêu diệt IS dù cho phép liên quân do Mỹ dẫn đầu sử dụng căn cứ không quân quan trọng trong cuộc chiến diệt khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ toàn bộ cáo buộc trên nhưng thông qua những tuyên bố mà ông Erdogan dành cho ông Assad, các chuyên gia nhận định IS không là mục tiêu ưu tiên của nước này.

Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ Michael McCaul nói với CNN rằng phần tử khủng bố người Chechnya Akhmed Chatayev đã chỉ đạo vụ tấn công sân bay Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, CIA và Nhà Trắng từ chối bình luận lời nhận định của Michael McCaul, mà chỉ cho biết cuộc điều tra đang diễn ra.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng không xác định vai trò trách nhiệm của Akhmed Chatayev. Tờ báo Sabah dẫn một nguồn tin từ chính phủ nói cảnh sát phát động cuộc săn lùng đối tượng này.

Theo M.Khuê (VietNamNet)