Thế giới

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm Nga

Tổng bí thư bắt đầu chuyến thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm Nga
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu Việt Nam hôm nay rời Hà Nội đến Nga, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài tới ngày 8/9, theo TTXVN.

Chuyến thăm của Tổng bí thư diễn ra trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt - Nga trong năm 2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2012, Nga coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt hơn 3,5 tỷ USD. Con số này tăng trên 30%/năm kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực vào tháng 10/2016.

Trong chuyến thăm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 6/9 tại thành phố Sochi và hội kiến Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, theo thông báo từ Điện Kremlin.

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Nga, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tới thăm Hungary từ ngày 8 đến 11/9 theo lời mời của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)